Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa năm 2017

Xuân Thi 20/03/2017 15:57

Hội Rằm tháng Ba huyện Minh Hóa năm 2017 nhằm bảo tồn, phát huy hiệu quả những giá trị văn hóa truyền thống có từ lâu đời của các dân tộc trên địa bàn, đồng thời từng bước phát triển du lịch, tăng cường khối đại đoàn kết...

Nghệ nhân Câu lạc bộ ca trù huyện Minh Hóa (Quảng Bình).

Ngày 20/3, ông Đinh Ngọc Tọa, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Minh Hóa cho biết, từ ngày 6 - 11/4/2017, địa phương sẽ tổ chức các hoạt động Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội Rằm tháng Ba huyện Minh Hóa năm 2017.

Theo đó, Tuần lễ bao gồm nhiều hoạt động như: Giải Bóng chuyền huyện Minh Hóa năm 2017 (từ ngày 6 - 10/4/2017 tại sân vận động huyện), thi đấu các môn thể thao truyền thống bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, cờ thẻ (từ ngày 10 - 11/4/2017 tại sân vận động huyện), giao lưu, tìm hiểu các trò chơi dân gian gồm đánh đu, ném xoang, cà kheo (từ ngày 9 - 10/4/2017 tại sân vận động huyện), giao lưu các làng văn hóa (ngày 9/4/2017 tại sân vận động huyện), lễ dâng hương tại Thác Bụt (ngày 10/4/2017 tại Thác Bụt, xã Yên Hóa), khai hội và chương trình nghệ thuật Hội Rằm tháng Ba (ngày 10/4/2017 tại sân vận động huyện), hội chợ văn hóa ẩm thực (từ ngày 10 - 11/4/2017 tại sân vận động huyện), các hoạt động văn hóa, dịch vụ, thương mại (từ ngày 06 - 12/4/2017 trên địa bàn toàn huyện) và Hội chợ Rằm truyền thống (ngày 11/4/2017 tại Chợ Quy Đạt).

Món bồi, ốc đực và cá khe là những món ăn đặc trưng của người Minh Hóa.

Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội Rằm tháng Ba huyện Minh Hóa năm 2017 nhằm bảo tồn, phát huy hiệu quả những giá trị văn hóa truyền thống có từ lâu đời của các dân tộc trên địa bàn, đồng thời từng bước phát triển du lịch, tăng cường khối đại đoàn kết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một góc thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa năm 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO