Hội thảo khoa học 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Thanh Tùng 30/11/2020 15:35

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, sáng 30/11 tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên – Huế”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại Hội thảo. Dự Hội thảo còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm cùng các tướng lĩnh, nguyên tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, chuyên gia khoa học lịch sử quân sự, lão thành cách mạng, lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, đại diện quê hương, gia đình Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà tham dự Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nêu bật sự nghiệp cách mạng vẻ vang của cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (bí danh Nguyễn Phú Hòa, còn gọi là Chín Hòa, Sáu Nam), sinh ngày 1/12/1920 tại làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên – Huế; tham gia cách mạng từ năm 1937 và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) vào năm 1938 khi mới tròn 18 tuổi.

Suốt 80 năm hoạt động cách mạng không mệt mỏi, trải qua nhiều cương vị công tác kể từ thời kỳ tiền khởi nghĩa trước năm 1945 đến các giai đoạn lịch sử của đất nước 1945 – 1954, 1954 – 1975 cho đến khi lần lượt đảm đương các trọng trách lớn lao mà Đảng và nhân dân giao phó: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Ủy viên Trung ương Đảng (các khóa IV, V, VI, VII, VIII), Bí thư Trung ương Đảng khóa VII, Ủy viên Bộ Chính trị (các khóa V, VI, VII, VIII), Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 9/1992 đến tháng 12/1997), Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ năm 1997 đến năm 2001), Đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII và IX; ở cương vị, trọng trách nào, Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh cũng luôn giữ vững ý chí, phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế Lê Trường Lưu (đồng Trưởng ban chỉ đạo Hội thảo); bày tỏ tự hào về quê hương Thừa Thiên – Huế địa linh nhân kiệt có bề dày về lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng vẻ vang; đã sinh ra người con ưu tú, người chiến sỹ cộng sản trung kiên.

Đồng chí Lê Đức Anh đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng tháng 8/1945; cùng với Quân ủy, Bộ Tư lệnh miền hoạch định cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968) và Cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, đồng chí Lê Đức Anh đã trực tiếp chỉ huy chiến trường và giành nhiều thắng lợi quan trọng, bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, giúp dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước...

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, với 99 năm tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, cho đến giờ, phút cuối của cuộc đời, đồng chí Lê Đức Anh luôn giữ vững phẩm chất người chiến sỹ cộng sản kiên trung, là tấm gương sáng về phẩm chất của người cán bộ cách mạng, nêu cao đức hy sinh, lòng dũng cảm, sống trung thực, giản dị, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Với tầm vóc, ý nghĩa lớn lao của Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng định hướng 5 nội dung thảo luận tại Hội thảo – đặc biệt là khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng gian khổ nhưng vẻ vang của đồng chí Lê Đức Anh gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với công lao, cống hiến to lớn qua thắng lợi vĩ đại của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng đề nghị, chuyên gia khoa học, lịch sử quân sự tham luận về vai trò quan trọng của đồng chí Lê Đức Anh đối với thắng lợi của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội thảo khoa học 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO