Hội thảo Khoa học 'Lê Thánh Tông-Nhà văn hóa lớn, nhà cải cách đổi mới đất nước'

T. Hoàng 19/09/2016 09:35

Sáng 18/9 tại Hà Nội, Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Khoa học Tâm lý-Giáo dục VN, Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Lê Thánh Tông-Nhà văn hóa lớn, Nhà cải cách đổi mới đất nước”; với sự tham dự của 20 nhà khoa học và 600 đại biểu khách mời.

Lê Thánh Tông là vị vua mà tên tuổi và sự nghiệp vẻ vang đã gắn liền với giai đoạn cường thịnh của Việt Nam nửa cuối thế kỷ 15 với hai lần đổi niên hiệu: Quang Thuận (1460-1469) và Hồng Đức (1470-1497).

Trong 38 năm trị vì, Vua Lê Thánh Tông đã tiến hành nhiều cải cách về chính trị, quân sự, kinh tế; khởi xướng Bộ luật Hồng Đức được xem là sự kiện đánh dấu trình độ văn minh cao của Việt Nam.

20 tham luận đã khai thác, đánh giá dưới nhiều góc độ về Vua Lê Thánh Tông: Vua Lê Thánh Tông- Danh nhân văn hóa (GS Nguyễn Duy Quý); Nhà văn hóa lớn, nhà thơ Lê Thánh Tông (GS Phong Lê), Vua Lê Thánh Tông- nhà cải cách canh tân đất nước (PGS, TS Lê Đình Sỹ), Vua Lê Thánh Tông với việc xây dựng chấn hưng kinh tế Đại Việt (TS Vũ Tang Bồng)...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội thảo Khoa học 'Lê Thánh Tông-Nhà văn hóa lớn, nhà cải cách đổi mới đất nước'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO