Hội trường kém chất lượng: Chủ đầu tư nói gì?

Thanh Bình 24/05/2022 09:49

Khi phóng viên đề nghị tiếp cận hồ sơ liên quan đến dự án Hội trường UBND phường Thủy Châu vừa xây xong đã xuống cấp, ông Vũ Đức Duy, Chủ tịch UBND phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) nói: “Em có hiểu gì hồ sơ kỹ thuật đâu mà cung cấp”.

Liên quan đến việc Hội trường UBND phường Thủy Châu mới xây dựng xong chưa lâu đã có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp. Mới đây, trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Vũ Đức Duy, Chủ tịch UBND phường Thủy Châu - Chủ đầu tư của dự án cho biết, vừa qua địa phương đã mời các đơn vị như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Thủy, đơn vị tư vấn, đơn vị giám sát, đơn vị thi công dự án… đến hiện trường để xem xét, đánh giá thực trạng.

Nứt ở bậc thang lên xuống hội trường là do “nó liên kết từ trụ ra ngoài bồn hoa, rứa (thế - PV) thôi”!?...
Nứt ở bậc thang lên xuống hội trường là do “nó liên kết từ trụ ra ngoài bồn hoa, rứa (thế - PV) thôi”!?...

Ông Duy cho biết: Việc nứt tường là do co ngót của gạch không nung, còn việc nứt ở các trụ là do tại đây, phần hộp kỹ thuật và phần lõi bên trong không tương thích với nhau gây ra.

Phần nứt ở phần bậc cầu thang lên xuống, vị Chủ tịch UBND phường Thủy Châu giải thích: “Nó liên kết từ trụ ra ngoài bồn hoa, rứa (thế - PV) thôi”.

Người đứng đầu chính quyền phường Thủy Châu thông tin thêm, để đảm bảo chính xác, khách quan hơn, đơn vị đang tổng hợp hồ sơ để mời Chi cục Giám định Xây dựng (Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế) vào cuộc.

Trong quá trình trao đổi, phóng viên đề nghị được tiếp cận hồ sơ, biên bản đánh giá của cơ quan chức năng liên quan đến Hội trường UBND phường Thủy Châu để có phản ánh khách quan, chính xác đến bạn đọc.

Tuy nhiên, ông Vũ Đức Duy đã từ chối: “Không được đâu. Anh chỉ gửi cơ quan chuyên môn kỹ thuật thôi”.

Và vị này khẳng định: “Em có hiểu gì hồ sơ kỹ thuật đâu mà cung cấp”.

Chủ đầu tư giấu giếm hồ sơ dự án Hội trường UBND phường Thủy Châu?
Những vết nứt ở Hội trường UBND phường Thủy Châu có thể gây nguy hiểm.

Được biết, Dự án Hội trường UBND phường Thủy Châu thuộc loại dự án đầu tư phát triển do UBND phường Thủy Châu làm chủ đầu tư; dự án thuộc nhóm C; có tổng mức đầu tư là 5,492 tỷ đồng; nguồn vốn được sử dụng từ ngân sách thị xã và ngân sách phường; nhà thầu thi công Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây lắp công trình là Công ty TNHH MTV xây dựng Hoàng Phú (Khu quy hoạch Xóm Hành mở rộng, phường An Tây, TP Huế).

Trước đó, sau khi có phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết, đã có ý kiến hoài nghi về việc dự án bị “rút ruột”?

Đến nay, qua những nội dung này, dư luận hoàn toàn có quyền thắc mắc thêm rằng: Liệu, có gì khuất tất, sai sót ở đây mà đơn vị chủ đầu tư không thể công khai, minh bạch về: Báo cáo khả thi, báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội; Quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch thực hiện dự án; Báo cáo kết quả thực hiện dự án, báo cáo đánh giá thực hiện dự án và báo cáo kết thúc dự án?

Thiết nghĩ, đơn vị, ngành chức năng có liên quan tại tỉnh Thừa Thiên - Huế cần quan tâm và cho ý kiến để làm sáng tỏa những thắc mắc này.

Mới thi công xong chưa lâu Hội trường UBND phường Thủy Châu đã xuất hiện sụt lún, rạn nứt.
Mới thi công xong chưa lâu, Hội trường UBND phường Thủy Châu đã xuất hiện sụt lún, rạn nứt.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó Đại Đoàn Kết đã phản ánh về Hội trường UBND phường Thủy Châu mới xây dựng xong chưa lâu đã xuất hiện những dấu hiệu hư hỏng như rạn nứt, sụt lún…

Sau khi có phản ánh của báo chí, UBND thị xã Hương Thủy đã yêu cầu UBND phường Thủy Châu làm rõ và báo cáo về vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội trường kém chất lượng: Chủ đầu tư nói gì?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO