Hội vật làng Sình ở Thừa Thiên - Huế

06/02/2017 15:05

Vật làng Sình khai hội vào sáng ngày 6/2 (mồng 10 Tết Âm lịch), tại xã Phú Mậu huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hai đô vật thiếu niên tranh tài.

Thời tiết đẹp, không gian rộng, sới vật lại nằm bên ngã ba đã tạo điều điều kiện cho hàng ngàn lượt người từ các nơi đổ về đây vừa xem hội vừa kết hợp trải nghiệm không khí Tết ở một làng quê, nơi có nhiều trò chơi dân gian và đặc biệt được dịp ngắm tranh dân gian làng Sình, hoa giấy Thanh Tiên nổi tiếng…

Theo Ban Tổ chức, nhờ mở rộng thành phần nên hội vật làng Sình năm nay thu hút hơn 100 đô vật dành cho hai lứa tuổi: Thanh, thiếu niên với thể thức ghi tên tự do và thi đấu loại trực tiếp, muốn vượt qua vòng loại, đô vật phải thắng liên tiếp 3 đối thủ.

Ngoài thanh, thiếu niên của địa phương, nhiều đô vật đến từ huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang đăng ký thi đấu.

Ngay sau tiếng trống khai hội, các đô vật bước vào tranh tài.

Khán giả tán thưởng, cổ vũ những đô vật dùng các thế hay, đẹp làm cho đối phương

“lấm lưng, trắng bụng” để giành chiến thắng, góp phần làm cho không khí ngày Xuân trở nên sôi nổi.

Hội vật truyền thống làng Sình có lịch sử hàng trăm năm và đã trở thành một trong những hoạt động văn hoá mang đậm tinh thần thượng võ của người dân xứ Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội vật làng Sình ở Thừa Thiên - Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO