Hôm nay Quốc hội phê chuẩn 21 thành viên Chính phủ

PV 08/04/2016 16:00

12 nhân sự vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất giữ chức vụ Bộ trưởng, thành viên Chính phủ là Thứ trưởng đương nhiệm. Sáu nhân sự khác không phải nhân sự tại chỗ (trong đó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội có thể tính là người trong ngành khi được đề cử giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chiều 8/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm một số Phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo đó, các ông Trương Hoà Bình (Ủy viên Bộ Chính trị, vừa được miễn nhiệm Chánh án TAND tối cao); Vương Đình Huệ (Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương); Trịnh Đình Dũng (Ủy viên Trung ương Đảng, vừa được miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng) được đề cử chức Phó thủ tướng.

Hôm nay Quốc hội phê chuẩn 21 thành viên Chính phủ

Từ trái qua: Các nhân sự được trình phê chuẩn Phó Thủ tướng:
Ông Vương Đình Huệ, ông Trương Hòa Bình và ông Trịnh Đình Dũng. (Ảnh: TTO).

Các nhân sự khác được giới thiệu vào những vị trí Bộ trưởng, thành viên Chính phủ gồm:

Nhân sự tại chỗ:

1. Đại tướng Ngô Xuân Lịch (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội) - Bộ trưởng Quốc phòng

2. Thượng tướng Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng) - Bộ trưởng Công an

3. Ông Lê Vĩnh Tân (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng) - Bộ trưởng Nội vụ

4. Ông Lê Thành Long (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng) - Bộ trưởng Tư pháp

5. Ông Nguyễn Chí Dũng (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng) - Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư

6. Ông Trần Tuấn Anh (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng) - Bộ trưởng Công thương

7. Ông Phạm Hồng Hà (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng) - Bộ trưởng Xây dựng

8. Ông Trần Hồng Hà (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng) - Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường

9. Ông Trương Minh Tuấn (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng) - Bộ trưởng Thông tin Truyền thông

10. Ông Chu Ngọc Anh (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng) - Bộ trưởng Khoa học Công nghệ

11. Ông Nguyễn Ngọc Thiện (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng) - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12. Ông Đỗ Văn Chiến (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Nhân sự được giới thiệu từ cơ quan khác:

14. Ông Đào Ngọc Dung (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương) - Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội

15. Ông Phan Văn Sáu (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Kinh tế Trung ương) - Tổng thanh tra Chính phủ

16. Ông Lê Minh Hưng (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương) - Thống đốc Ngân hàng (ông Hưng từng là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

17. Ông Mai Tiến Dũng (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam) - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

18. Ông Trương Quang Nghĩa (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương) - Bộ trưởng Giao thông Vận tải

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hôm nay Quốc hội phê chuẩn 21 thành viên Chính phủ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO