Hơn 20 ngày của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ở tâm dịch Covid-19 Đà Nẵng

21/08/2020 09:39

Hơn 20 ngày ở tâm dịch Đà Nẵng, đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã sát cánh cùng thành phố trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19.

Hôm nay 21/8, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng và một số thành viên khác trong đoàn công tác rời Đà Nẵng sau hơn 20 ngày sát cánh cùng thành phố chống dịch. Các bộ phận chuyên môn khác vẫn tiếp tục ở lại để hỗ trợ cho TP Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Đoàn công tác của Bộ Y tế rời Đà Nẵng khi tình hình dịch Covid-19 ở đây đã được kiểm soát.

Tại buổi gặp gỡ, chia tay Thứ trường Nguyễn Trường Sơn và Đoàn công tác của Bộ Y tế sáng 20/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bày tỏ lòng cảm ơn đến Đoàn công tác của Bộ Y tế và cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói riêng.

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng, Bộ Y tế đã kịp thời cử Đoàn công tác đặc biệt đến hướng dẫn, hỗ trợ thành phố triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, giám sát, xét nghiệm và điều trị Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Đoàn công tác của Bộ Y tế rời Đà Nẵng khi tình hình dịch Covid-19 ở đây đã được kiểm soát.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Đoàn công tác của Bộ Y tế rời Đà Nẵng khi tình hình dịch Covid-19 ở đây đã được kiểm soát

Không nề hà khó khăn, luôn có mặt tại các điểm nóng, tuyến đầu, đoàn đã vấn giúp Đà Nẵng đưa ra các giải pháp, biện pháp kịp thời để ứng phó với tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt phải kể đến việc tham gia hướng dẫn, hỗ trợ cho thành phố trong việc thực hiện giãn cách và tiến hành “làm sạch” các bệnh viện lớn như Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng để nhanh chóng phục vụ công tác khám chữa bệnh của nhân dân thành phố.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Đoàn công tác của Bộ Y tế rời Đà Nẵng khi tình hình dịch Covid-19 ở đây đã được kiểm soát

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Đoàn công tác của Bộ Y tế rời Đà Nẵng khi tình hình dịch Covid-19 ở đây đã được kiểm soát

“Sự hỗ trợ của Đoàn công tác đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát tình hình dịch bệnh tại thành phố, năng lực điều tra, xét nghiệm và điều trị Covid -19 đã được nâng cao, đáp ứng được tình hình thực tế hiện nay”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Thời điểm Đà Nẵng phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên sau 99 ngày Việt Nam không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, nhiều người lo lắng trước việc Đà Nẵng để hàng chục nghìn du khách rời thành phố. Tuy nhiên, Thứ trường Nguyễn Trường Sơn đánh giá: “Để du khách rời Đà Nẵng thời điểm đó là hợp lý”, bởi người tập trung ở Đà Nẵng quá đông, khả năng lây lan cộng đồng là rất cao. Khi cho về, các địa phương phải có trách nhiệm kiểm soát người từ Đà Nẵng về, tổ chức xét nghiệm và khoanh vùng nếu có nghi ngờ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Đoàn công tác của Bộ Y tế rời Đà Nẵng khi tình hình dịch Covid-19 ở đây đã được kiểm soát.

Với giai đoạn 2 của đợt dịch Covid-19 ở Đà Nẵng, rất nhiều bệnh viện có nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhiễm bệnh, trong đó rất nhiều bệnh nhân nặng do bệnh nhiều lý nền.’

Kế hoạch “làm sạch” Bệnh viện Đà Nẵng và xây dựng Khoa hồi sức cấp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Khoa chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang nhanh chóng được thiết lập dưới sự chỉ đạo của Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch của Bộ Y tế.

Khi số lượng bệnh nhân tăng cao, bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn đã gấp rút được xây dựng sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân khi cần.

Với sự nỗ lực, hỗ trợ các chuyên gia, y bác sĩ của Đoàn công tác Bộ Y tế, nhiều bệnh nhân đã được chữa khỏi, trong đó có bệnh nhân 582 nặng không khác gì bệnh nhân 91- phi công người Anh và hơn hết, số ca mắc Covid-19 đã giảm dần.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Đoàn công tác của Bộ Y tế rời Đà Nẵng khi tình hình dịch Covid-19 ở đây đã được kiểm soát

Không chỉ hỗ trợ Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cũng đã có những chỉ đạo, hỗ trợ các tỉnh Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Đoàn công tác của Bộ Y tế rời Đà Nẵng khi tình hình dịch Covid-19 ở đây đã được kiểm soát.

Tại buổi làm việc với ngành y tế Quảng Nam ngày 14/7 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm cũng như thần tốc truy vết các F1 trên địa bàn, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. CDC Quảng Nam cần chú trọng giám sát các trường hợp sốt, ho, khó thở..., không chủ quan với các chỉ số này, phải giám sát thường xuyên, liên tục mà không cần yếu tố dịch tễ; bất kỳ ai trong cộng đồng hay bệnh viện có những dấu hiệu này đều phải lấy mẫu xét nghiệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Đoàn công tác của Bộ Y tế rời Đà Nẵng khi tình hình dịch Covid-19 ở đây đã được kiểm soát.

Trước đó, chia sẻ về việc xin phép Thủ tướng Chính phủ ở lại Đà Nẵng đến hết dịch mới về, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Các anh em đều có nguyện vọng ở lại tham gia phòng chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng. Đây cũng là nhiệm vụ và cũng là mong muốn của chúng tôi. Chuyện đó hoàn toàn bình thường”.

Ông Sơn cũng nói mình sẵn lòng nhận nhiệm vụ ở bất cứ địa phương nào nếu được Chính phủ tin tưởng giao.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Đoàn công tác của Bộ Y tế rời Đà Nẵng khi tình hình dịch Covid-19 ở đây đã được kiểm soát

Trước khi rời Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Đà Nẵng đã bước đầu được kiểm soát, đồng thời đưa ra các khuyến cáo, biện pháp triển khai công tác phòng chống dịch trong thời gian đến.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đặc biệt nhấn mạnh chính quyền và nhân dân thành phố không được chủ quan, tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch như Chính phủ, địa phương đã ban hành trong thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 20 ngày của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ở tâm dịch Covid-19 Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO