Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cõng hàng tiếp tế cho bà con vùng bị cô lập

Tấn Thành - Chí Đại 02/11/2020 09:58

Ngày 2/11 nguồn tin từ Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, 2 ngày qua đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương cõng lương thực băng rừng, vượt núi tiếp tế cho người dân bị cô lập.

Theo đó, từ ngày 1/11, Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn tại huyện Phước Sơn do Thượng tá Lê Trung Thành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm Chỉ huy trưởng đã chỉ đạo cho cán bộ, chiến sĩ khẩn trương băng rừng vượt suối vận chuyển lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm lên 2 xã Phước Thành và Phước Lộc bị cô lập nhiều ngày nay khiến đời sống bà con nơi đây gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.

Hàng hóa, lương thực sẵn sàng tiếp tế cho bà vùng cô lập.

Đã có hơn hơn 300 cán bộ, chiến sĩ là bộ đội, lực lượng dân quân cơ động, lực lượng biên phòng và thanh niên các xã vùng cao khẩn trương gùi hàng vận chuyển bằng đường bộ được khoảng 4 tấn lương thực, thực phẩm gồm gạo, mì tôm, nước uống, mắm, muối, mì chính, thuốc men,… lên hỗ trợ cho hơn 3.000 dân tại 2 xã Phước Thành và Phước Lộc.

Bộ đội, dân quân quyết tâm cõng lương thực đến với bà con xã Phước Thành.

Với tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, bất chấp hiểm nguy vượt qua hàng chục km đường núi quanh co, hiểm trở, nhiều điểm sạt lở nặng để đưa lương thực, thực phẩm đến tận nơi tiếp tế, cứu trợ cho bà con.

Đường về xã Phước Thành, Phước Lộc bị sạt lở nhiều nơi.
Lực lượng dân quân tranh thủ ăn trưa giữa đường.
Quyết tâm đưa lương thực về với bà con vùng cô lập.
Sau khi đến nơi lực lượng tiếp tế phân bổ gạo cho bà con.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cõng hàng tiếp tế cho bà con vùng bị cô lập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO