Hơn 400 tài xế 'ma men' bị CSGT xử lý trong dịp nghỉ lễ 2-9

02/09/2020 21:31

Trong ngày nghỉ lễ 2-9, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 3.900 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, 406 trường hợp vi phạm nồng cồn. Qua đó, tạm giữ 15 xe ô tô, 757 mô tô và tước 314 Giấy phép lái xe…

Thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông nêu trên được Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an phát đi vào chiều nay (2/9).

Hình ảnh chiến sĩ CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.
Hình ảnh chiến sĩ CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, lực lượng CSGT đã xử lý 102 trường hợp.

Cũng trong ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 16 người chết, làm 23 người bị thương. Riêng lĩnh vực đường sắt và đường thuỷ nội địa không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Trước đó, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, Cục CSGT đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông trên mọi lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt.

Trong cao điểm, lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đối với xe khách; giúp người dân đi lại an toàn, thông suốt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Kế hoạch này được Cục CSGT thực hiện trong 2 tháng, từ ngày 15/7 đến hết ngày 14/9/2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 400 tài xế 'ma men' bị CSGT xử lý trong dịp nghỉ lễ 2-9

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO