Hơn 4.200 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống Mặt trận

Nguyễn Phượng 24/06/2021 18:22

Chiều nay, 24/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận từ Tập đoàn TCC ủng hộ Quỹ vaccine số tiền 23 tỷ đồng; Tập đoàn Landmark 72 ủng hộ Quỹ vaccine số tiền 300 triệu đồng. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn TCC.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn TCC.

Trao số tiền cho UBTƯ MTTQ Việt Nam, bà Trần Kim Nga, đại diện Tập đoàn TCC cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tập đoàn TCC phối hợp với Quỹ Sirivadhanabhakdi đã đóng góp 1 triệu USD (tương đương với 23 tỷ đồng) để cùng với Chính phủ mua vaccine phòng, chống Covid-19.

Theo đó, Tập đoàn TCC ủng hộ ngay 11,5 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhằm chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Khoản còn lại, Tập đoàn sẽ đóng góp vào việc tiêm vaccine cho khoảng 80.000 người, bao gồm những người lao động của Tập đoàn TCC tại Việt Nam và cho gia đình của họ khi được phép.

“Với sáng kiến thành lập Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 của Chính phủ và sự chung tay, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, của toàn dân, chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng, tiến tới đẩy lùi đại dịch Covid-19 một cách toàn diện và tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng kinh tế cao”, bà Trần Kim Nga nói.

Bà Trần Kim Nga cũng cho biết thêm, là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thái Lan tại Việt Nam, Tập đoàn TCC đã hoạt động tại Việt Nam hơn 30 năm nay, với tổng vốn đầu tư lên tới 6 tỷ USD thông qua các đơn vị thành viên, gồm Tổng công ty Cổ phần Bia -Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), MM Mega Market, Tập đoàn Phú Thái, Liên doanh khách sạn Melia, Liên doanh tòa nhà Mê Linh Point,… Tính đến nay, Tập đoàn đang trực tiếp và gián tiếp tạo công ăn việc làm cho khoảng 20.000 người lao động Việt Nam.

“Đảm bảo an toàn và ổn định việc làm cho người lao động trong thời điểm dịch Covid-19 là một trong những ưu tiên hàng đầu của tất cả các công ty thành viên của Tập đoàn TCC tại Việt Nam. Bởi vậy, chúng tôi rất vui mừng được đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 nhằm thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng dịch, vừa đảm bảo phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam”, bà Trần Kim Nga thông tin.

Là doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, trao số tiền ủng hộ cho UBTƯ MTTQ Việt Nam, đại diện cho Landmark72, ông Lee Hyo Jong, Chủ tịch công ty TNHH MTV Aon Vina chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng, hành động nhỏ bé này thể hiện được tinh thần tương thân tương ái cũng như trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Mục tiêu và khẩu hiệu chống dịch của Landmark72 là tất cả cùng cố gắng đẩy lùi dịch Covid-19”.

Thông tin việc triển khai hoạt động phòng, chống dịch trong công ty, Chủ tịch công ty TNHH MTV Aon Vina Lee Hyo Jong cho biết, ý thức được nguy cơ và mức độ phức tạp trong kiểm soát dịch bệnh, Công ty đã lên một chiến dịch bài bản trong công tác phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn người đang hoạt động bên trong và xung quanh tòa nhà Landmark72.

Theo đó đã lắp đặt hệ thống biển báo, truyền thông về cách phòng, chống lây nhiễm được tòa nhà lắp đặt ở tất cả cửa vào, trong thang máy, dưới hầm gửi xe nhằm truyền tải thông tin đầy đủ và mạnh mẽ nhất.

Đồng thời, Landmark72 cũng tiến hành đo thân nhiệt của khách ra vào tòa nhà, phân luồng lối vào, ra của khách theo các khu thấp, trung, cao tầng, lắp tấm chắn mica, phân công lịch làm việc tại nhà để giảm nguy cơ lây nhiễm…

Trân trọng cảm ơn sự chung tay và những nghĩa cử cao đẹp này, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thành công trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 của Việt Nam không thể không nhắc tới những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đang sinh sống, làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc trong suốt thời gian qua.

Với nỗ lực không chỉ góp sức mình để cùng tập trung phát triển kinh tế - xã hội, mỗi doanh nghiệp cũng đã tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng giao lưu văn hóa, củng cố mối quan hệ hữu nghị và xây dựng hình ảnh một đất nước tươi đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Landmark 72.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã và đang nỗ lực hết mình để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch và trở thành một trong những nước kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Từ đó góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế và tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân được sống trong bầu không khí an toàn.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, để đạt được mục tiêu này, Chính phủ và các bộ ngành liên quan đang nỗ lực tìm nguồn cung cấp vaccine phòng Covid-19 để tiến hành tiêm miễn phí cho 75 triệu người Việt Nam để đạt được miễn dịch cộng đồng theo 3 hướng tiếp cận. Đó là đàm phán để mua hơn 30 triệu liều vaccine ở trên thế giới, đàm phán để tiếp cận việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của các nước trên thế giới cho Việt Nam và thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc tập trung đầu tư vào công nghệ để tháng 10/2021, thực hiện việc sản xuất vaccine trong nước.

"Có thể khẳng định cơ hội tiếp cận vaccine của Việt Nam khả thi và đạt được trong tương lại gần để tất cả người dân Việt Nam được tiêm vaccine miễn phí. Để thực hiện được điều này thì cần nhiều hơn nữa những tấm lòng ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế. Từ nguồn tiếp nhận được, Mặt trận sẽ phân bổ công khai, minh bạch và đúng mục đích", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Gửi tới các doanh nghiệp sự kỳ vọng vào nỗ lực vượt qua khó khăn của dịch bệnh để sớm ổn định sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh tới những trở ngại khi dịch bệnh lây lan trong khu công nghiệp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, làm cho giá trị sản xuất công nghiệp sụt giảm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, với vai trò, trách nhiệm của mình, Mặt trận sẽ đồng hành để giúp cho các công nhân, những người đang sản xuất, kinh doanh, hoạt động bán lẻ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sớm được tiêm vaccine nhằm hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới hơn 4.200 tỷ đồng, trong đó có 159 đơn vị ủng hộ tiền và hiện vật qua UBTƯ MTTQ Việt Nam với tổng giá trị lên tới hơn 723 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 4.200 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO