Hơn 4.500 học sinh thi chọn học sinh giỏi quốc gia

M.Q. 26/12/2020 07:49

Sáng 25/12, hơn 4.500 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020. Kỳ thi diễn ra đồng loạt trên toàn quốc trong 3 ngày, từ ngày 25/12 đến hết ngày 27/12.

Cụ thể, tổng số thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là 4.565 em ở 12 môn, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung. Trong đó, môn Sinh học có nhiều thí sinh dự thi nhất với 501 em. Môn Toán có 475 thí sinh, môn Vật lý có 472 thí sinh, môn Hóa học có 491 thí sinh, môn Tin học có 444 thí sinh…

Theo kế hoạch, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức diễn ra trong các ngày 25, 26 và 27/12/2020. Dự kiến, kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020 sẽ được Bộ GDĐT công bố trước dịp Tết Nguyên đán 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 4.500 học sinh thi chọn học sinh giỏi quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO