Hơn 600 nhân viên y tế Australia phải cách ly vì tiếp xúc ca mắc Covid-19

H.A. 07/07/2021 06:00

Ngày 6/7, Cơ quan y tế Australia cho biết, hơn 600 nhân viên y tế tại 2 bệnh viện lớn ở thành phố Sydney đã phải cách ly tập trung do tiếp xúc với ca mắc Covid-19, khiến hệ thống y tế nước này rơi vào tình trạng “báo động đỏ”.

Theo báo cáo, hơn 500 nhân viên y tế của bệnh viện Royal North Shore và hơn 120 nhân viên bệnh viện Fairfield tại thành phố Sydney không thể tiếp tục làm việc do phải cách ly khẩn gấp, sau khi tiếp xúc gần với một thực tập sinh 24 tuổi mắc Covid-19.

Trong đó, tình hình tại bệnh viện Royal North Shore được cảnh báo rất nghiêm trọng với 5 khoa bị ảnh hưởng, khiến giới chức phải huy động y tá từ các bệnh viện lân cận để khắc phục tình trạng thiếu nhân viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 600 nhân viên y tế Australia phải cách ly vì tiếp xúc ca mắc Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO