Hơn 7.000 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Vũ Mạnh 13/08/2021 18:06

Chiều ngày 13/8, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã tiếp nhận từ Tập đoàn CEO số tiền 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19; Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam số tiền 50.000 USD ủng hộ nhân dân Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19; Tổng cục Thuế ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 số tiền 882 triệu đồng.

Trao số tiền 10 tỷ đồng tới Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, ông Đoàn Văn Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO chia sẻ, ngay sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Quỹ vaccie đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình trong nhân dân.

Chủ chương đúng đắn này mang đến niềm tin, hy vọng cho người dân Việt Nam bởi đông đảo người dân được tiêm vaccine sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ tạo miễn dịch cộng đồng, góp phần đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn CEO.

"Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang gặp nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn CEO vẫn quyết định đồng hành cùng đất nước thông qua việc đóng góp 14 tỷ đồng vào Quỹ vaccine", ông Đoàn Văn Minh thông tin và cam kết Tập đoàn sẽ luôn đồng hành cùng đất nước và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao thư cảm ơn Tập đoàn CEO.

Trao số tiền ủng hộ tới UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Trịnh Vinh Pha, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia cho biết, dù tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia đang diễn biến hết sức căng thẳng nhưng với tình cảm đoàn kết hữu nghị, chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau, Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam đã tặng Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia số tiền 50.000 USD để góp phần giúp nhân dân Việt Nam phòng chống dịch Covid-19.

Số tiền trên đã được bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam trao trực tiếp cho Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tiếp nhận ủng hộ từ Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Dưới sự chứng kiến của Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth, ông Trịnh Vinh Pha đã trao số tiền ủng hộ tới UBTƯ MTTQ Việt Nam với mong muốn UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chuyển tới các địa phương đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, trong đó có lực lượng tuyến đầu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao thư cảm ơn Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu trân trọng cảm ơn những tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp đã chung tay ủy hộ Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời khẳng định, đây vừa là món quà tinh thần động viên cũng là nguồn lực vật chất lớn lao góp sức cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Nhắc tới những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào cả nước trong những ngày cam go phòng, chống dịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh, không có nơi nào trên thế giới sự đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lại mạnh mẽ như ở Việt Nam.

Những ngày qua, hình ảnh người dân trên mọi miền Tổ quốc cùng sẻ chia với nhân dân các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 khiến mỗi người trong chúng ta cảm thấy vô cùng xúc động.

"Hình ảnh người dân thức thâu đêm cùng xóm làng gói bánh trưng, rang lạc làm muối vừng, góp thêm mấy cân gạo, gom vài quả bí đỏ vườn nhà hay lên rừng kiếm những khóm măng tươi để gửi đến nơi tâm dịch. Tại các tỉnh, thành những "siêu thị 0 đồng", những suất cơm miễn phí, những quầy tạp hóa "ai cần thì lấy" với thông điệp giản dị “Nếu khó khăn hãy lấy đi một phần, nếu bạn ổn hãy nhường người khác” chính là những sự sẻ chia ấm áp, là nguồn động lực to lớn giúp chúng ta có niềm tin vượt qua giai đoạn cam go này", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu bày tỏ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu tiếp nhận ủng hộ từ Tổng cục Thuế.

Chia sẻ với những khó khăn của người dân, doanh nghiệp trong thời điểm này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, mặc dù khó khăn nhưng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thực sự lay động trái tim mỗi người Việt Nam, từ đó phát huy tinh thần tương thân tương ái, mỗi người góp thêm nguồn lực để tiếp sức cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu tiêm vaccine miễn phí cho người dân và hỗ trợ lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

"Tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, số tiền ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới 7.022 tỷ đồng. Trong đó, số tiền ủng hộ qua UBTƯ MTTQ Việt Nam là 794,8 tỷ đồng, qua Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố lên tới trên 6.227 tỷ đồng", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thông tin.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng cho biết, từ nguồn lực tiếp nhận được, UBTƯ MTTQ đã phân bổ tới Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 số tiền 1.036 tỷ đồng; phân bổ kinh phí hỗ trợ nhân dân các địa phương số tiền 84,350 tỷ đồng; hỗ trợ Bộ Quốc phòng số tiền 54,506 tỷ đồng; Bộ Ngoại giao số tiền 4,052 tỷ đồng; hỗ trợ tới các bệnh viện, cơ sở y tế với tổng số tiền lên tới trên 31,814 tỷ đồng; hỗ trợ 1,7 triệu suất ăn tương đương số tiền 51 tỷ đồng cho 17 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Tại các địa phương, MTTQ các tỉnh, thành phố đã phân bổ số tiền trên 2.000 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Theo diễn biến của tình hình dịch bệnh, thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục rà soát, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để phân bổ nguồn lực hỗ trợ

Phó Chủ tịch Lê Tiến Châu trao thư cảm ơn Tổng cục Thuế.

Khẳng định, trong lúc khó khăn, sự sẻ chia của những tấm lòng vàng này rất đáng trân trọng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cam kết, từ số tiền tiếp nhận được, Mặt trận sẽ phân bổ công khai, minh bạch, đúng pháp luật để đất nước sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

“Nhân dân cả nước đồng lòng ủng hộ, Mặt trận với trách nhiệm của mình sẽ kịp thời phân bổ các nguồn lực đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cam kết.

* Sáng cùng ngày, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 từ Công đoàn Vụ Văn hóa, giáo dục - Văn phòng Quốc hội số tiền 30 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 7.000 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO