Hơn nửa triệu người Ukraine đã sơ tán khỏi cuộc xung đột đến Nga

Mai Nguyễn (Theo TASS) 31/03/2022 20:26

Ngày thứ 37 của chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga vẫn tiếp tục tiến hành mục tiêu "phi quân sự hóa" và tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Ukraine.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga đã phá hủy tổng cộng 341 máy bay không người lái, 1.815 xe tăng và 195 hệ thống tên lửa phóng loạt thuộc quân đội Ukraine.

Quân nhân Ukraine trong một cuộc tập trận tại một địa điểm không được tiết lộ, gần Lviv, miền Tây Ukraine. Ảnh: AP.
Quân nhân Ukraine trong một cuộc tập trận tại một địa điểm không được tiết lộ, gần Lviv, miền Tây Ukraine. Ảnh: AP.

Cụ thể, đã có 124 máy bay và 77 máy bay trực thăng, 216 hệ thống tên lửa phòng không, 341 máy bay không người lái, 1.815 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 195 hệ thống tên lửa phóng loạt, 762 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 1.689 đơn vị xe quân sự đặc biệt đã bị vô hiệu hóa.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, các hệ thống phòng không của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ 18 máy bay không người lái của Ukraine trong vòng 24 giờ qua.

Các binh sĩ Ukraine đứng trong chiến hào tại một vị trí phía bắc thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các binh sĩ Ukraine đứng trong chiến hào tại một vị trí phía bắc thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

“Các máy bay không người lái bị hạ gục ở các khu vực lân cận thuộc cộng đồng Balakleya, Verbovoye, Verkhnetoretskoye, Dokuchaevsk, Korolyovka, Komarin, Opytnoye, Pavlovka, Repki, Chernigov, Chernobyl và Snovsk, bao gồm cả một máy bay Bayraktar TB2 gần Bezymyannoye”, ông nêu rõ.

Quân nhân Ukraine trong một cuộc tập trận tại một địa điểm không được tiết lộ, gần Lviv, miền Tây Ukraine. Ảnh: AP.
Quân nhân Ukraine trong một cuộc tập trận tại một địa điểm không được tiết lộ, gần Lviv, miền Tây Ukraine. Ảnh: AP.

Tiếp xúc ngoại giao song phương

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói với các nhà báo trong hôm nay (31/3) rằng, hiện không có khung thời gian rõ ràng về một cuộc gặp "có thể xảy ra" giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky.

“Về vấn đề này, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Chúng tôi cũng đã thông báo trước đó rằng một cuộc họp ở cấp cao nhất nên được tiến hành trước khi hoàn thiện các thủ tục về văn bản của thỏa thuận, phê duyệt và ký kết bởi các quan chức cấp cao. Và chỉ khi sẽ có thể nói về thông tin của cuộc họp ở cấp cao nhất, tôi sẽ không đưa ra bất cứ khung thời gian nào”, ông nhấn mạnh.

Về việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong ngày mai (1/4), Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thông tin sẽ được công bố nếu cuộc gặp được tổ chức.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Daily Sabah.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Daily Sabah.

Bên cạnh đó, Phó phát ngôn viên của cơ quan lập pháp nước cộng hòa Iraq Shahwan Abdallah cho biết trong cuộc họp ở Baghdad với Đại sứ Nga Elbrus Kutrashev ngày 30/3, Iraq đã kêu gọi tăng cường quan hệ hợp tác với Nga.

“Họ đã thảo luận về những phát triển mới nhất trên chính trường Iraq và triển vọng hợp tác giữa Baghdad và Moscow”, tờ Shafaq News trích tuyên bố trong cuộc họp.

Theo thông cáo, nhà ngoại giao Nga đã “tái khẳng định cam kết của quốc gia trong việc hỗ trợ Iraq vượt qua khủng hoảng và tháo gỡ những trở ngại đối với sự ổn định và phát triển”.

Hoạt động nhân đạo

Thông tin từ hãng thông tấn TASS cho biết, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã chuyển hơn 20 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho cư dân ở thủ đô Kiev của Ukraine.

Cụ thể, 20 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo bao gồm các gói thực phẩm ngũ cốc, thực phẩm đóng hộp, mì ống, dầu thực vật, đường và thức ăn cho trẻ em.

Một phụ nữ nấu ăn trong sân các tòa nhà chung cư bị hư hại ở ngoại ô Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Một phụ nữ nấu ăn trong sân các tòa nhà chung cư bị hư hại ở ngoại ô Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.

Cùng với đó, đã có ít nhất 20.495 người dân sơ tán từ Ukraine và khu vực Donbass đến Nga, trong đó có 3.384 trẻ em và 2.534 phương tiện đã đi qua biên giới Nga trong vòng 24 giờ qua.

Kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, hơn nửa triệu người dân, bao gồm hơn 107.000 trẻ em, đã được sơ tán an toàn đến lãnh thổ Liên bang Nga, theo thông tin từ Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga.

Người dân sơ tán khỏi thị trấn Baryshivka đến Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân sơ tán khỏi thị trấn Baryshivka đến Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Tướng Mizintsev cho biết thêm, Nga đã mở hành lang nhân đạo theo 5 hướng từ Ukraine ngày 30/3, và Kiev cũng đã công bố 4 hành lang khác.

Cụ thể, Nga đã mở các hành lang nhân đạo từ Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov và Mariupol mỗi ngày vào lúc 10 giờ sáng kể từ ngày 4/3, với một hành lang nhân đạo ở mọi hướng dẫn đến Nga và một hành lang khác dẫn đến miền tây Ukraine qua các khu vực do Kiev kiểm soát.

Một quân nhân giúp đỡ những người tị nạn Ukraine khởi hành từ cửa khẩu biên giới ở Medyka, đông nam Ba Lan. Ảnh: AP.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Đống đổ nát ở làng Yasnohorodka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Đống đổ nát ở làng Yasnohorodka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Khói bốc lên trước trụ sở chính quyền khu vực bị hư hại ở Mykolaiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Khói bốc lên trước trụ sở chính quyền khu vực bị hư hại ở Mykolaiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Các rào cản chống tăng gần làng Malaya Alexandrovka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các rào cản chống tăng gần làng Malaya Alexandrovka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Những người tình nguyện cố gắng sơ tán những con vật còn sống đến nơi an toàn ở làng Yasnohorodka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Tình nguyện viên cố gắng sơ tán những con vật còn sống đến nơi an toàn ở làng Yasnohorodka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một chiếc ô tô bị hư hỏng tại khu dân cư Mikolaiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một chiếc ô tô bị hư hỏng tại khu dân cư Mikolaiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà dân cư bị hư hại ở thành phố Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một tòa nhà dân cư bị hư hại ở khu vực Donetsk. Ảnh: Reuters.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn nửa triệu người Ukraine đã sơ tán khỏi cuộc xung đột đến Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO