Hong Kong kỷ niệm 25 năm trở về với Trung Quốc

Minh Tuấn (The Guardian, Reuters) 02/07/2022 16:18

Hong Kong tiến hành loạt sự kiện kỷ niệm 25 năm được Anh trao trả cho Trung Quốc, cùng lễ nhậm chức của tân Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu.

Loạt sự kiện kỷ niệm 25 năm Hong Kong trở về Trung Quốc bắt đầu sáng 1/7 bằng lễ thượng cờ tại Trung tâm Hội nghị Wan Chai, với sự có mặt của Trưởng đặc khu Carrie Lam và tân lãnh đạo Lý Gia Siêu. Biên đội trực thăng mang quốc kỳ Trung Quốc và cờ đặc khu Hong Kong bay qua khu vực trung tâm hội nghị khi buổi lễ diễn ra.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức của chính quyền mới tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Hong Kong. “Sau khi đoàn tụ với đất mẹ, người dân Hong Kong trở thành chủ nhân của thành phố”, ông Tập nói trong bài phát biểu vào ngày 1/7, đánh dấu 25 năm đặc khu hành chính trở về Trung Quốc, theo AFP. “Nền dân chủ đích thực của Hong Kong bắt đầu từ đó”.

Trước đó, loạt sự kiện kỷ niệm 25 năm Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc đại lục bắt đầu sáng 1/7 với lễ thượng cờ tại Quảng trường Kim Tử Kinh thuộc Trung tâm Hội nghị triển lãm Hong Kong.

Thái tử Charles (L) của Anh vui vẻ trò chuyện với Thống đốc Hong Kong sắp mãn nhiệm Chris Patten trước buổi lễ của cảnh sát tại Tòa nhà Chính phủ ngày 28/6. Ảnh: The Guardian.
Buổi lễ xa hoa hôm 1/7/1997 đã chấm dứt 156 năm thực dân Anh cai trị lãnh thổ. Ảnhh: The Guardian.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu ngay sau khi đến Hong Kong. Ảnh: Reuters.
Pháo hoa bùng nổ trên Cảng Victoria ở Hồng Kông vào ngày 1/7/2017 để đánh dấu 20 năm ngày thành phố được chuyển giao từ quyền cai trị của Anh cho Trung Quốc. Ảnh: The Guardian.
Người dân Hong Kong vẫy cờ Trung Quốc và cờ đặc khu hôm 28/6, trong một sự kiện kỷ niệm 25 năm thành phố trở về với Trung Quốc đại lục. Ảnh: The Guardian.
Các vũ công trong bộ trang phục của người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương luyện tập trước giờ biểu diễn. Ảnh: The Guardiann.
Sắc màu rực rỡ bên ngoài một trung tâm thương mại. Ảnh: Reuters.
Màn hình điện tử chiếu lại bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình khi đến Hong Kong. Ảnh: Reuters.
Màn hình chiếu lại buổi lễ chuyển giao tại Bảo tàng Lịch sử Hong Kong năm 1997. Ảnh: Reuters.
Một tòa chung cư cao tầng treo cờ đỏ thắm. Ảnh: Reuters.
Tấm áp phích giới thiệu sự kiện 25 năm Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Người dân xem tranh mô tả cảnh du khách cập bến Hong Kong trên tàu sân bay Liêu Ninh tại Bảo tàng Quốc gia Hong Kong. Ảnh: Reuters.
Nhằm đảm bảo an ninh cho sự kiện, chính quyền đặc khu Hong Kong đã bố trí thêm lực lượng an ninh gần khu vực nhà ga West Kowloon, nơi đoàn tàu chở Chủ tịch Tập Cận Bình dừng chân. Ảnh: Reuters
Cảnh sát kiểm tra tư trang của các phóng viên tác nghiệp ngoài nhà ga West Kowloon. Ảnh: Reuters.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hong Kong kỷ niệm 25 năm trở về với Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO