Hợp tác, tăng gam màu tươi sáng cho du lịch Việt Nam

Thanh Tùng 27/12/2022 18:14

Chiều 27/12 tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo Hợp tác Hàng không – Du lịch: Kết nối điểm đến toàn cầu.

Hội thảo do Báo Văn Hóa, Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương; đại diện các doanh nghiệp hàng không, du lịch trên cả nước.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhìn nhận: Sau đại dịch Covid-19, ngành hàng không đã rất nỗ lực, khẩn trương, tích cực xúc tiến mở nhiều đường bay quốc tế mới, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương và du lịch, đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về chuyến bay, thời gian bay, trải nghiệm bay tốt đẹp đồng thời góp phần khai thác, phát huy hiệu quả lợi thế về tài nguyên du lịch của từng địa phương.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Bà Trịnh thị Thủy đề nghị, đại biểu tập trung bàn thảo giải pháp liên kết, phối hợp giữa hàng không và du lịch trong việc tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch trên cơ sở đánh giá thách thức, cơ hội của Du lịch Việt Nam những năm tới.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh: Để đạt mục tiêu ngành đón 110 triệu lượt khách du lịch (khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, 102 triệu khách du lịch nội địa), tổng thu từ khách du lịch khoảng 650 nghìn tỷ đồng trong năm 2023, vai trò của hàng không là rất lớn. Du lịch và hàng không phải tăng cường hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hợp tác, tăng gam màu tươi sáng cho du lịch Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO