Hưng Yên: Ấm áp tình quân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Nghĩa Chế

Tiến Đạt 13/11/2022 11:28

Ngày 13/11, Khu dân cư thôn Nghĩa Chế (xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Ngày hội Văn hóa quân dân hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Tham dự có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại ngày hội.

Khu dân cư thôn Nghĩa Chế nằm ở phía Tây Nam của xã Dị Chế, là mảnh đất có truyền thống hiếu học, là nơi có nhiều quần thể di tích lịch sử được xếp hạng khu di tích lịch sử cấp Quốc gia. Trong năm 2022, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của chi ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã phát huy trách nhiệm của mình, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Nhờ đó, bà con nhân dân ở khu dân cư đã đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn đặc biệt là dịch Covid-19, kinh tế được duy trì và phát triển, văn hóa - xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao rõ rệt. Đến nay, cơ sở hạ tầng của khu dân cư không ngừng được cải thiện, các hộ gia đình giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững vươn lên làm giàu hợp pháp, chính đáng, thu nhập bình quân trên 60 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.

Ông Đỗ Tiến Sỹ tặng quà chúc mừng ngày hội.
Ông Đỗ Tiến Sỹ trao quà của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho khu dân cư và 5 hộ nghèo trên địa bàn khu dân cư thôn Nghĩa Chế.

Cùng với đó, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên luôn phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò trách nhiệm, động viên các tầng lớp nhân dân trong thôn, huy động sức người sức của cho xây dựng nông thôn mới - nông thôn kiểu mẫu và thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư 3 không, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Chung vui cùng bà con nhân dân tại ngày hội, ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam bày tỏ sự vui mừng với những kết quả của thôn Nghĩa Chế trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Ông Đỗ Tiến Sỹ cho biết, cùng với hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường vững mạnh, thời gian qua, khu dân cư thôn Nghĩa Chế luôn thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phong trào khuyến học, khuyến tài được quan tâm và đẩy mạnh; các hoạt động, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; qua đó, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể của thôn ngày càng đi vào chiều sâu, được các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn Nghĩa Chế.

Ông Đỗ Tiến Sỹ mong muốn, trong thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận thôn Nghĩa Chế cần tích cực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân ở khu dân cư, phải lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin; thực hiện tốt phương châm “Ở đâu dân cần, ở đó có Mặt trận”.

Đồng thời cần tăng cường tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid -19, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh, địa phương, cơ sở.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen cho khu dân cư thôn Nghĩa Chế.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đặc biệt là việc giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; làm tốt, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở.

Nhân dịp này, ông Đỗ Tiến Sỹ đã tặng quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Ngày hội Văn hóa quân dân khu dân cư thôn Nghĩa Chế; trao quà của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho khu dân cư và 5 hộ nghèo trên địa bàn khu dân cư thôn Nghĩa Chế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hưng Yên: Ấm áp tình quân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Nghĩa Chế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO