Hưng Yên: Huyện Khoái Châu sát sao công tác phòng, chống dịch và bầu cử

Anh Minh 07/06/2021 08:50

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát sát ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã chủ động triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch và đảm bảo thành công công tác bầu cử.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Khoái Châu đã chủ trì kêu gọi người dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Ông Vương Minh Thuận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Khoái Châu chia sẻ với báo Đại Đoàn Kết.

Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Khoái Châu đã hướng dẫn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, tập trung vào các nội dung: phối hợp tuyên truyền vận động, giám sát triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; các hình thức cách ly y tế, đối tượng cách ly, địa điểm cách ly đối với trường hợp về từ vùng dịch; tuyên truyền, vận động nhân dân luôn giữ tâm lý bình tĩnh, ứng phó với mọi tình huống, không hoang mang, lo sợ khi các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch…

Đặc biệt, khuyến cáo người dân không nên mua hàng hóa, tích trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm; vận động các chức sắc, chức việc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo dừng hoặc lùi thời gian tổ chức các sự kiện, nghi lễ, hoạt động tôn giáo.

Theo ông Vương Minh Thuận, ngày 7/5, tại thôn Tử Lí, xã Đông Ninh phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, ngay sau đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Khoái Châu đã nhanh chóng thông tin, phối hợp với Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch huyện Khoái Châu tiến hành chỉ đạo chính quyền các xã khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1, đồng thời thực hiện phong tỏa, cách ly toàn bộ thôn Tử Lí.

Cũng theo ông Vương Minh Thuận, ngay từ những ngày đầu, Mặt trận các cấp đã tích cực, chủ động tham gia công tác tuyên truyền đến nhân dân chung tay tham gia phòng, chống dịch bằng những hành động thiết thực, đặc biệt là phát huy vai trò của cán bộ Mặt trận cơ sở, của Ban công tác Mặt trận tại khu dân cư. Qua đó, nâng cao tính tự giác, hành động tích cực, ý thức chấp hành nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm chủ động kiểm soát, ngăn ngừa, kiềm chế hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

“Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp Uỷ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai tuyên truyền tới các xã, thị trấn rà soát, thông tin kịp thời, tham gia vào công tác chung để phòng, chống dịch. Đồng thời, MTTQ huyện cũng là nòng cốt, vai trò giám sát các nguồn lực tài trợ cho các vùng dịch bệnh, thông tin các trường hợp hộ nghèo tại vùng dịch cho BCĐ phòng, chống dịch các xã nắm bắt, hỗ trợ. Hiện tại, MTTQ huyện đang tiếp tục xây dựng, dự thảo kế hoạch phòng, chống dịch lâu dài trên địa bàn”, ông Vương Minh Thuận chia sẻ.

Ông Đỗ Văn Ngời, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tân Châu, nơi có thôn vừa dỡ bỏ phong tỏa, vui mừng khi cuộc sống nơi đây dần trở lại. Ông Ngời cho biết, trước tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh, địa phương luôn nêu cao cảnh giác với phương châm 4 tại chỗ. Sau khi có xóm Đô Lương và Bắc Sơn bị cách ly ngày 7/5, chính quyền đã kịp thời hỗ trợ 20 kg gạo, 1 thùng mì tôm và 100.000 đồng tiền mặt cho các hộ nghèo, khó khăn.

“Do ảnh hưởng của dịch, lại bùng phát mạnh sát ngày bầu cử nên công tác vận động bầu cử gặp nhiều khó khăn. Địa phương phải thành lập khu vực bầu cử riêng tại những nơi bị phong tỏa, cách ly, thực hiện biện pháp “hòm phiếu di động” đi đến từng nhà. Được sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân, tỉ lệ tham gia bầu cử đạt 99,5%, công tác bầu cử thành công tốt đẹp”, ông Đỗ Văn Ngời phấn khởi nói.

Được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, nhân dân xã Tân Châu đã trở lại cuộc sống bình thường nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Khoái Châu, nhìn chung công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã được triển khai đồng bộ, khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ theo quy định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân hướng về Ngày bầu cử. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện nghiêm túc. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho Ngày bầu cử như: hòm phiếu, con dấu và các phương tiện, vật tư khác đều được chuẩn bị chu đáo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

“Khoái Châu là địa bàn rộng với 25 đơn vị hành chính, dân số đông nhất, nhì tỉnh nên điều kiện tổ chức bầu cử rất khó khăn, nhất là đúng thời điểm dịch Covid–19 bùng phát mạnh trên địa bàn. Tuy nhiên, với tinh thần “không để dịch bệnh ảnh hưởng đến công tác bầu cử”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo tỉnh đẩy nhanh tiến độ, tổ chức 8 buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến, tổ chức vận động bầu cử ở 2 xã ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên. Với sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân, sự đồng tình đồng lòng của cử tri các cấp, công tác vận động, tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt tỉ lệ cao”, ông Vương Minh Thuận chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hưng Yên: Huyện Khoái Châu sát sao công tác phòng, chống dịch và bầu cử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO