Hướng về quê hương bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của mình

Hương Diệp - 28/04/2021 17:53

Chiều 28/4, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thân mật tiếp đoàn Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam và trao ủng hộ cán bộ, chiến sĩ phòng, chống dịch Covid-19 tại biên giới Tây Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thân mật tiếp đại diện Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trao ủng hộ cán bộ, chiến sĩ phòng, chống dịch Covid-19 tại biên giới Tây Nam 10.000 chiếc khẩu trang và 200 gói bánh kẹo, Sư cô Thích Nữ Giới Tánh, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, đặc biệt là trước những vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh gác tại biên giới, những người con xa quê của Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc luôn hướng về quê hương và mong muốn góp sức mình cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam có thêm nguồn lực vượt qua khó khăn của đại dịch.

Chia sẻ với Chủ tịch Đỗ Văn Chiến về những hoạt động của Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc thời gian qua, Sư cô Thích Nữ Giới Tánh cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng Hội vẫn duy trì được những hoạt động sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng thông qua hình thức trực tuyến. Qua đó đã giúp cho Phật tử hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử của dân tộc và giới thiệu văn hóa Phật giáo Việt Nam tại nước sở tại, là cầu nối kết chặt thêm tình hữu nghị và mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt - Hàn.

Đặc biệt, Hội đã cùng bà con Phật tử tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo, trợ giúp người Việt tại Hàn Quốc vượt qua khó khăn của đại dịch.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19 từ Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc.

“Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hội đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà tại các khu cách ly tại Việt Nam với số tiền trên 4 tỷ đồng; đồng thời vận động cộng đồng chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung gặp thiên tai, bão lũ với số tiền trên 180 triệu đồng.

Mong Mặt trận sẽ luôn là điểm tựa niềm tin để kiều bào ta hướng về”, Sư cô Thích Nữ Giới Tánh chia sẻ.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc trong suốt thời gian qua khi luôn nỗ lực giúp đỡ bà con kiều bào tại nước sở tại và có nhiều ủng hộ, chia sẻ quý báu, thiết thực cả về vật chất, tinh thần với mong muốn đất nước sớm vượt qua khó khăn bởi thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

Quang cảnh buổi tiếp.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, là người dân gốc Việt, mang trong mình dòng máu lạc hồng, dù sinh sống ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, bà con luôn thể hiện tinh thần đại đoàn kết, chấp hành mọi quy định ở nước sở tại.

Đặc biệt, mặc dù cuộc sống mưu sinh ở nước ngoài gặp muôn vàn khó khăn do dịch bệnh căng thẳng, bà con kiều bào vẫn luôn đoàn kết, tổ chức phòng chống dịch, hỗ trợ chính quyền và nhân dân sở tại bằng những hành động thiết thực, mang đậm tình người, từ những suất ăn hỗ trợ bác sĩ, những chiếc khẩu trang tự may khi khẩn cấp đến việc hỗ trợ trang thiết bị y tế, đóng góp tài chính.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn, thời gian tới, phát huy tinh thần đại đoàn kết, người Việt tại Hàn Quốc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung tiếp tục cùng nhau vượt qua khó khăn của dịch Covid-19, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh và luôn hướng về quê hương bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của mình.

"UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ luôn là địa chỉ kết nối tinh thần đại đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa của người Việt và kiều bào ta ở nước ngoài", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Nhân dịp này, thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc cũng trao ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa 2.000 lon nước sâm Ngọc Linh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa từ Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hướng về quê hương bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của mình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO