Ngành than đang gặp khó khăn trong cân đối tài chính, 6 tháng đầu năm, hiệu quả kinh doanh cũng không đạt được như kỳ vọng. Thu nhập của hàng ngàn lao động ngành than cũng đã giảm tới 15% so với năm 2011. Theo lãnh đạo ngành than, hiện ngành này đang đối diện với nhiều khó khăn.
Tổng đàn gia cầm trên địa bàn cả nước hiện có hơn 50 triệu con, trong đó gà là nhiều nhất. Nhiều hộ nông dân vẫn chăn nuôi gà theo tập tục truyền thống (thả rông). Tuy nhiên không ít nơi chăn nuôi gà hàng hóa số lượng lớn bằng các trang trại khá quy mô. Trên thị trường, nhất là khu vực đô thị, thịt gà công nghiệp đang không ngừng áp đảo gà quê thả rông. Tuy nhiên, từ đầu 2013 đến nay, phần lớn các hộ chăn nuôi gà, nhất là các trang trại trở nên lao đao vì phải gánh chịu thua lỗ. Kể cả gà thịt cũng như gà đẻ trứng đang trở thành "thủ phạm” gây thua thiệt không nhỏ cho bà con nông dân.
Ngày 19-6, trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo "Hướng đến quản lý thích ứng tài nguyên nước lưu vực sông Sài Gòn- Đồng Nai” với sự tham gia của nhiều chuyên gia ngành tài nguyên nước nhằm tìm các giải pháp quản lý hiệu quả tài nguyên nước trong lưu vực.
Sau khi Thống đốc NHNN "thúc” các ngân hàng phải sớm tất toán vàng, giá vàng ngày 19-6 trượt về vùng 39,75 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên các chuyên gia nhận định, thị trường vàng nội địa biến động ra sao từ nay đến hạn tất toán (ngày 30-6) vẫn khó nói trước.
Kinh tế khó khăn, du lịch ế ẩm các công ty lữ hành tranh nhau giành khách bằng các hình thức khuyến mãi, giảm giá, tiết kiệm, kích cầu… mà quên đi chất lượng phục vụ.
UBND TP. Cần Thơ vừa có cuộc họp nhận định về tình hình mua tạm trữ lúa, gạo vụ Hè thu 2013 theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo ông Dương Nghĩa Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Cần Thơ: Sau 5 ngày triển khai việc thu mua tạm trữ, giá lúa vẫn chưa chuyển biến mạnh.
Thị trường bất động sản (BĐS) vẫn đang diễn biến phức tạp. Đến thời điểm hiện nay nhiều người vẫn không biết thị trường này đã chạm đáy hay chưa? Ở một góc độ khác, các chuyên gia kinh tế cho rằng, thị trường BĐS chỉ có thể vực dậy khi nợ xấu được kéo giảm và giá đất được hạ xuống.
Muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% thì 6 tháng còn lại, ngành ngân hàng phải làm việc gấp 3 lần 6 tháng đầu năm – Đó là "nhắc nhở” của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình tại Hội nghị ngành ngân hàng diễn ra hôm qua, 18-6.
Ngày 18-6, Sở Quy hoạch kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về "Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị”. Đây là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân.
Lợn bơm nước, cá tầm nhập lậu, gừng chứa hóa chất độc hại, bún tẩy trắng… những sản phẩm mất an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) vẫn tiếp tục được đẩy ra thị trường. Dư luận không thể bức xúc khi nhắc tới vấn đề ATVSTP bởi mỗi ngày lại thêm sự kiện mới liên quan đến tình trạng mất ATVSTP, trong khi cơ quan quản lý dường như vẫn ở thế "lực bất tòng tâm”.
Tồn kho nhiều, nợ xấu cao, lao động thiếu việc làm, kinh doanh bị thua lỗ đang là "chuyện thường ngày” của nhiều ngành sản xuất. Đành rằng đó là tình trạng chung nhưng khi đề cập vấn đề này không thể không nói đến ngành sản xuất xi măng, thậm chí nếu "soi” về một số chỉ tiêu quan trọng thì lĩnh vực này còn thuộc diện đứng đầu từ dưới lên.
Chiếm tới 97% tổng số, sử dụng hơn 50% lao động, sản xuất hơn 40% hàng tiêu dùng, đóng góp 47% GDP, 40% ngân sách… nhưng nhìn chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực nông thôn vẫn luôn ở thế yếu, trong tình trạng "tự bơi, tự phát”. Sự quan tâm của ngành chức năng thì rời rạc, thiếu nhất quán ….
Hàng loạt cơ hội mở, thành lập công ty xử lý nợ xấu VAMC, bơm 30.000 tỷ hỗ trợ thị trường bất động sản, hoãn chuyển nhóm nợ xấu… liệu có đưa tăng trưởng tín dụng năm 2013 cán đích 12% như mong đợi? Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh phân tích: Cuộc "chạy đua” tái cơ cấu ngân hàng dù vẫn còn những điểm vướng về lợi ích nhóm, sân sau, nợ xấu nhưng một số điểm nghẽn về lãi suất, thanh khoản dần được khắc khục. Đây cũng là bệ đỡ cần thiết đẩy vốn ra nền kinh tế.
Câu ca này có lẽ chưa bao giờ đúng hơn với tình cảnh của người dân "khúc ruột miền Trung” hiện tại. Chỉ cách nhau một khoảng cách địa lý "tý teo”, nhưng một tỉnh thì đang "nghiêng đồng đổ nước ra sông” bởi cái nạn lũ lụt bất thường giữa mùa khô, còn một tỉnh thì đang nắng hạn cháy đồng. Tất nhiên, mẫu số chung là một mùa nông vụ thất bát đã hoàn toàn hiện hữu …
Tại Nghệ An, mô hình cánh đồng mẫu lớn đang được nhân rộng và được người dân hưởng ứng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề cần được phân định rõ.
|