Nhà giáo Phạm Toàn, người đã truyền được cảm hứng cho một nhóm nhà giáo trẻ dưới ba mươi tuổi, người tạo ra một nhóm tác giả sách giáo khoa Cánh Buồm gây tiếng vang trong xã hội - truyền cảm hứng thực hành cho trẻ em, người trong tay không có gì ngoài một năng lực truyền cảm hứng cho những ai gặp ông.
Đoàn kết là mẫu số chung cho tất cả các dân tộc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, cũng như xây dựng CNXH. Đoàn kết các dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược lớn của cách mạng Việt Nam qua đó quy tụ đồng bào, đoàn kết lại với nhau tạo nên sức mạnh của đất nước trong thời kỳ mới, ông Lù Văn Que – Chủ nhiệm HĐTV về Dân tộc của UBTƯMTTQ Việt Nam đã khẳng định như vậy khi trao đổi với Đại Đoàn Kết.
Về tên gọi của đất nước và Lời nói đầu thì nên chăng cần lấy lại tên gọi cũ cho đất nước là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có từ thời đại Hồ Chí Minh, vì thực tế là trên toàn lãnh thổ Việt Nam đương đại mới chỉ đang ở trong thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), chứ chưa có CNXH đích thực (nơi mà ở đó toàn thể nhân dân phải được chữa bệnh và học hành miễn phí). Cần bổ sung vào đoạn 4 Lời nói đầu một số thuật ngữ sau đây: "dân chủ và nhân đạo” vào sau cụm từ "chủ nghĩa xã hội” như tinh thần của CNXH khoa học và đích thực mà Mác, Ănghen đề xướng. Việc bổ sung như vậy là cần thiết để tránh cách hiểu sai lệch về CNXH. "Trong việc tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước” vào sau cụm từ "chủ quyền quốc gia” để làm rõ hơn nữa ý trước đó là "khẳng định ý chí của nhân dân” cụ thể là ở đâu (?), chứ không thể một cách chung chung như vậy.
1. 38 năm – khoảng thời gian hơn 1/3 thế kỷ đã trôi qua kể từ mốc son chói lọi Chiến thắng 30-4 Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước: Từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau/ Trời ta chỉ một trên đầu. Để đến được ngày Bắc – Trung - Nam xum họp, dân tộc đã phải đi qua những cuộc trường chinh dai dẳng và khốc liệt. Biết bao nhiêu là máu, là xương đổ xuống cho một ngày "Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay”, ý nghĩa vĩ đại của chiến thắng 30-4-1975 là ở đó. Khát vọng hòa bình và thống nhất từ bao thế hệ người Việt Nam kiên cường đi suốt 2 cuộc chiến tranh đã thành hiện thực.
Các vụ đánh bom không còn trở nên xa lạ với người dân Mỹ, một đất nước từng hứng chịu nhiều vụ khủng bố đẫm máu và kinh hoàng. Sau đây là các vụ nổ từng gây chấn động và hoang mang cho cả nước Mỹ trong một thời gian dài:
"Ra ga không phải để đi tàu”, câu nói bất hủ của Hùng "húp” ngày nào vẫn được giới lấy đêm làm ngày ở phố Trần Quý Cáp (Hà Nội) "chém gió” trong lúc trà dư tửu hậu. Thời hoàng kim của Hùng "húp” đã qua, nhưng cái nghiệp đỏ đen, quanh năm hết "cửa” trên lại dưới vẫn bám riết lấy Hùng và lũ đàn em. Bóng đá luôn tiếp diễn, dòng tiền cứ trôi chảy, ai có phận nấy, sóng cao đè sóng trước, cờ bạc chưa bao giờ biết già.
 (của Đào Thụy Thùy Dương, lớp 6/10 trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng)
Bẵng đi một thời gian, mới đây đề tài "Mẹ Hổ”- người đàn bà độc ác lại được người ta bàn luận từ châu Mỹ tới châu Á. Cuốn "Khúc chiến ca của Mẹ Hổ” - Battle Hymn of the Tiger Mother một lần nữa được mổ xẻ. Sau khi Nhật báo Phố Wall đăng bài "Vì sao các bà mẹ người Hoa giỏi hơn?- Why Chinese Mothers Are Superior, chỉ trong vòng 10 ngày đã nhận được trên 5 triệu lời bình từ bạn đọc. Các hãng truyền thông lớn như Time, New York Times, NBC, BBC, The Daily Telegraph, The Guardian... tham gia "trận chiến truyền thông” một cách sôi nổi.
Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về
Hoàng Sa mây nước bốn bề
Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa
Những câu ca trên từ lâu đã được người dân truyền tụng để nhớ đến những người lính năm xưa đạp sóng ra khơi bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, và mãi mãi nằm lại nơi chốn trùng khơi. Năm nào cũng vậy huyện đảo Lý Sơn đều tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa để tri ân họ. Năm 2013, lần đầu tiên quy mô lễ được nâng tầm cấp tỉnh do UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, Sở VH-TT&DL cùng các tộc họ ở đảo Lý Sơn tổ chức từ ngày 25 đến 29-4 tại huyện đảo Lý Sơn và TP.Quảng Ngãi.
Từ chiến thắng của Chiến dịch Tổng tấn công Xuân 75, chúng ta mới thấy hết giá trị của độc lập, của hòa bình mà các thệ hệ cha anh dành tặng cho những người trẻ Việt Nam hôm nay. Tin rằng, ký ức của những ngày anh dũng ấy, ký ức của cuộc chiến đấu và chiến thắng ấy đã và sẽ trở thành hành trang mà mỗi người chúng ta luôn mang theo bên mình như một sự nhắc nhớ không nguôi về chủ quyền đất nước.
Chỉ sau mấy năm xuất hiện tại vùng đất đồi núi xã Ninh Thượng, TX Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà nhưng giống ngô lai VN 8960 đã hoàn toàn chinh phục được người dân nơi đây bởi nhiều tính ưu việt vượt trội so với các giống ngô khác.
Hòa An là một xã thuần nông, các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa phát triển. Phát huy thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân địa phương quan tâm, định hướng chiến lược trong phát triển toàn diện. Nhờ vậy, nền kinh tế trên địa bàn xã về cơ bản trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được ổn định, thu nhập bình quân được nâng cao, chất lượng đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.
Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Quảng Nam -Ths.Bs. Trần Văn Kiệm cho biết: "Trung tâm được thành lập năm 2008 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010 đến nay. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đầy trách nhiệm, sự đồng tâm, nỗ lực không ngừng phấn đấu vươn lên của toàn CBVC trong đơn vị nên đã góp phần mang lại thành công lớn cho công tác này!”.
Công ty cà phê EaK Tur là một doanh nghiệp Nhà nước đứng chân tại xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk, thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam. Mấy năm trước Công ty cà phê EaK Tur vẫn nằm trong tình trạng nợ nần chồng chất như: Nợ Ngân hàng 46 tỷ đồng, lỗ lũy kế 42 tỷ đồng, vườn cây cà phê của đơn vị thì ngày càng già cỗi, sản lượng thì xuống thấp, việc làm của cán bộ công nhân viên không ổn định.
Hầu như trong mỗi chúng ta ai cũng biết vàng là gì, nhưng không phải ai cũng biết vàng được làm ra như thế nào và quá trình đầu tư công nghệ, nhất là công nghệ hiện đại để sản xuất ra nó. Chúng tôi đang muốn nói đến dây chuyền sản xuất vàng hiện đại của tập đoàn Besra Gold Inc. Cũng như từ việc khai thác, sản xuất vàng tại các đơn vị này đã giải quyết công ăn việc làm cho người dân và đóng góp ngân sách cho địa phương hàng trăm tỷ đồng.
|