Israel bán tên lửa chống tăng tiên tiến trị giá 200 triệu euro cho Đức

Theo TTXVN 19/11/2019 09:31

Với thỏa thuận này, Đức sẽ là quốc gia thứ 19 tại châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sở hữu loại tên lửa chống tăng tiên tiến do Israel sản xuất.

Israel bán tên lửa chống tăng tiên tiến trị giá 200 triệu euro cho Đức

Tên lửa chống tăng Spike của Israel. (Nguồn: indiatimes).

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rafael thuộc sở hữu nhà nước của Israel ngày 18/11 cho biết đã ký thỏa thuận bán tên lửa chống tăng sử dụng hệ thống quang điện Spike cho quân đội Đức.

Mặc dù Rafael không tiết lộ nội dung thỏa thuận nhưng truyền thông Israel ước tính hợp đồng này có giá trị 200 triệu euro (khoảng 221 triệu USD).

Với thỏa thuận này, Đức sẽ là quốc gia thứ 19 tại châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sở hữu loại tên lửa chống tăng tiên tiến do Israel sản xuất.

Theo thỏa thuận, các tên lửa cùng thiết bị phóng sẽ được sản xuất tại Đức bởi các công ty trong nước theo chính sách toàn cầu của Rafael về việc hợp tác với các tập đoàn công nghiệp quốc phòng bản địa để chuyển giao công nghệ và tạo việc làm.

Đơn hàng đầu tiên sẽ bao gồm 1.500 quả tên lửa Spike cùng hàng trăm thiết bị phóng điều khiển tích hợp.

Tên lửa chống tăng Spike, được trang bị hệ thống dẫn đường có độ chính xác cao, đang được sử dụng bởi quân đội 33 nước trên thế giới, có thể được phóng đi từ mặt đất, trên không, trên biển từ khoảng cách lên tới 30km.

Đến nay, Rafael đã bán hơn 30.000 quả tên lửa Spike cho các quốc gia trên toàn thế giới, với hơn 5.500 quả đã được sử dụng trong cả hoạt động huấn luyện cũng như chiến đấu trên thực địa./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Israel bán tên lửa chống tăng tiên tiến trị giá 200 triệu euro cho Đức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO