Italy, Argentina chốt tranh Siêu Cup Liên lục địa tháng 6/2022

29/09/2021 07:50

LĐBD châu Âu (UEFA) và LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) hôm 28/9 thông báo sẽ tổ chức trận đấu giữa hai nhà vô địch Euro 2021 và Copa America 2021.

"Việc tổ chức trận đấu giữa Italy và Argentina trong tháng 6/2022 nằm trong thoả thuận mở rộng hợp tác giữa UEFA và CONMEBOL, bao gồm các hạng mục bóng đá nữ, futsal, các giải trẻ, việc trao đổi trọng tài cũng như các chương trình đào tạo kỹ thuật", thông cáo của UEFA hôm 28/9 có đoạn. "Thỏa thuận đạt được giữa hai tổ chức bao gồm ba trận đấu giữa những nhà vô địch ở hai châu lục, bên cạnh việc mở một văn phòng chung ở London, nơi sẽ phụ trách điều phối các dự án chung".

Từ Argentina, nhật báo thể thao Ole còn đề xuất tên gọi cho trận cầu sắp tới giữa hai nhà vô địch là Siêu Cup Maradona.

Cả UEFA và CONMEBOL chưa thông báo cụ thể ngày diễn ra trận đấu, cũng như địa điểm tổ chức. Theo tờ Mediaset của Italy đưa tin hồi tháng Bảy, màn đối đầu được ví như trận Siêu Cup Liên lục địa giữa hai khu vực bóng đá mạnh nhất thế giới là Nam Mỹ và châu Âu sẽ diễn ra ở sân Diego Maradona tại Napoli. Italy và Argentina là hai quốc gia gắn bó mật thiết với Maradona, huyền thoại qua đời tháng 11/2020 vì trụy tim.

Sân Diego Maradona ở Napoli, trước kia là sân San Paolo, từng chứng kiến trận đấu lịch sử giữa Italy và Argentina tại bán kết World Cup 1990. Trận này, Argentina thắng trong loạt luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút.

FIFA xem trận Italy gặp Argentina như trận chung kết Cup Liên đoàn các châu lục (Confederations Cup) – giải đã bị hủy từ năm 2019. Confederations Cup được tổ chức từ 1997 tới 2017, gồm sáu đội vô địch các châu lục, cùng nhà vô địch World Cup và đội chủ nhà World Cup. Đức là nhà vô địch cuối cùng sau khi hạ Chile 1-0 ở trận chung kết 2017.

Italy hạ tuyển Anh 3-2 ở loạt đá luân lưu để mừng vô địch Euro 2021 ngay tại Wembley. Đây là chức vô địch Euro thứ hai của "Azzurri", 53 năm sau lần đầu đăng quang vào năm 1968, và là danh hiệu lớn thứ sáu của họ (bốn World Cup, hai Euro). Tại châu Âu, thành tích này chỉ kém Đức (bốn World Cup, ba Euro).

Trong khi đó, Argentina đánh bại Brazil 1-0 nhờ bàn duy nhất của Angel Di Maria ở chung kết Copa America 2021. Lionel Messi, qua đó, có danh hiệu đầu tiên cùng Argentina, sau những thất bại ở chung kết World Cup 2014, Copa America 2007, 2015 và 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Italy, Argentina chốt tranh Siêu Cup Liên lục địa tháng 6/2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO