Kè chống lũ sông Cầu thêm một mùa dang dở

Hoàng Sa 17/07/2021 06:45

Sau khoảng 2 năm dừng triển khai, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, dang dở, nhưng đến nay, khi một mùa mưa lũ nữa cận kề thì “hệ thống kè chống lũ lụt sông Cầu” vẫn án binh bất động, khiến nhiều người hoang mang không biết tỉnh Thái Nguyên và đơn vị thi công sẽ tiếp tục triển khai như thế nào…

Tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, nhưng mới thi công được khoảng 300 mét kè.

Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua tại Nghị quyết 25/NQ-HĐND tỉnh ngày 27/10/2016, chuyển từ Dự án thành Đề án. Đề án được triển khai với mục tiêu chỉnh trị sông Cầu, được phân khai thành 9 dự án thành phần, đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao (BT).

Tổng số vốn đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất dọc theo hai bờ sông Cầu và suối Mo Linh khoảng 400ha đất. Thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đô thị 2 bờ sông Cầu triển khai từ 2017 - 2025. Dự án do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc - Cienco 8 làm chủ đầu tư, theo hình thức hợp đồng BT.

Mục tiêu của Đề án được xác định là chỉnh trị sông Cầu, đảm bảo an toàn phòng chống lũ cho khu vực 2 bên bờ sông Cầu, thành phố Thái Nguyên và các huyện: Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên); khôi phục khả năng tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Cùng với đó, Đề án sẽ xây dựng hoàn thiện đô thị hai bên bờ sông cầu; hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị theo quy hoạch được duyệt, kết nối thành phố Thái Nguyên hiện hữu với các khu đô thị mới phía bờ Đông thành phố, đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư vào dịch vụ du lịch của TP Thái Nguyên, đáp ứng nhu cầu phát triển của nhân dân giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài. Các dự án hoàn thành sẽ tạo cảnh quan đô thị văn minh, đảm bảo đủ tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh…

Nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư, ngày 23/7/2018, UBND thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị ký kết hợp đồng BT với liên danh Tập đoàn Phúc Lộc - Cienco 8 –T&G và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Sông Cầu đối với 03 dự án thành phần thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên (gồm: Dự án Xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ Hữu sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên; Dự án Xây dựng hệ thống kè chống sạt lở đê hai bên sông và xây dựng 3 bến thuyền tại thượng lưu cầu Quang Vinh, cầu Gia Bảy và thượng lưu đập Thác Huống; Dự án Xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông hai bên bờ sông Cầu).

Thế nhưng cho đến nay, “Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu” gồm 9 dự án sau thời gian gấp rút triển khai còn để lại những “ngổn ngang, hoang lạnh”.

Ngày 25/12/2016, lễ khởi công dự án thoát lũ, thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên được diễn ra. Tiếp đó, tháng 7/2018, TP Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị ký kết hợp đồng BT, đối với 03 dự án thành phần (với các mức đầu tư) gồm: Dự án Xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ Hữu sông Cầu đoạn qua TP Thái Nguyên (tổng mức đầu tư dự kiến trên 1.272 tỷ đồng), Dự án Xây dựng hệ thống kè chống sạt lở đê hai bên sông và xây dựng 3 bến thuyền tại thượng lưu cầu Quang Vinh, cầu Gia Bảy và thượng lưu đập Thác Huống (tổng mức đầu tư 1.457 tỷ đồng); Dự án Xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông hai bên bờ sông Cầu (tổng mức đầu tư dự kiến 1.350 tỷ đồng).

Sau lễ khởi công, dự án được triển khai nhưng chỉ xây dựng xong khoảng 300 mét kè sông Cầu chống lũ, đơn vị thi công bỗng bỏ lại máy móc, lán trại. Cho đến hiện tại, sau khoảng 2 năm dự án đã tạm dừng thi công, cỏ dại mọc hoang, trong khi đó hệ thống kè cũ đã bị phá bỏ, chủ đầu tư lại không hoàn thiện ngay hệ thống kè mới để thay thế, nhiều đoạn đường bê tông dân sinh trên đê đã bị san ủi, nhiều đoạn đê đứng trước nguy cơ bị sạt lở khi lũ lớn tràn về.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kè chống lũ sông Cầu thêm một mùa dang dở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO