Kẻ dùng xăng đốt cháy nhà chủ nợ khai gì?

Hoàng Chiến 02/09/2021 16:31

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với chủ nhà nên buổi sáng ngày 1/9 đã ra chợ Phúc Yên mua nhiều túi nilon và súng nhựa cùng 150.000 đồng tiền xăng để lên kế hoạch đốt nhà.

Đối tượng Nguyễn Đình Huy tại cơ quan điều tra.

Theo đó, sau khi đến cơ quan Công an tự thú về hành vi phạm tội của mình, danh tính kẻ đốt nhà, gây nên vụ cháy rúng động tại thành phố Vĩnh Yên là Nguyễn Đình Huy (36 tuổi), trú tại phường Hùng Vương (Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Hiện trường vụ cháy.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận do có mâu thuẫn với anh Ngô Minh Phương (49 tuổi, trú tại tổ 4, phường Hùng Vương) nên sáng 1/9, Huy ra chợ Phúc Yên mua nhiều túi nilon và súng nhựa.

Sau đó, đối tượng tiếp tục đi mua 150.000 đồng xăng về nhà, đổ ra 5 túi nilon rồi lấy dây chun buộc lại. Xong xuôi, Huy cho tất cả số xăng vào thùng đựng đá giữ nhiệt; đồng thời tìm que cuốn giẻ rồi tẩm xăng sẵn rồi đến của hàng xe máy và cũng là nhà anh Phương. Cùng với đó, Huy chuẩn bị sẵn bên mình theo bật lửa và 1 con dao tự chế...

Đến nơi, Huy dựng xe ngoài vỉa hè, để con dao ngoài cửa rồi bê thùng xăng tiến sát cửa nhà của anh Phương đang mở, châm lửa vào cây que nhúng vào thùng xăng. Khi lửa bắt đầu bùng cháy, Huy bê thùng xăng ném vào phía trong cửa hàng rồi thản nhiên điều khiển xe máy rời hiện trường.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 12h30 ngày 1/9, tại đường Trần Hưng Đạo, phường Hùng Vương (thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc) xảy ra một vụ cháy lớn. Ngọn lửa phát ra từ phía sau căn nhà của một gia đình, rồi lan rộng sang các hộ gia đình bên cạnh.

Ngay khi phát hiện, người dân và chủ nhà bị cháy đã cố gắng dập lửa đồng thời báo cáo với lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Sau đó, lực lượng công an cùng nhiều xe cứu hỏa và đông đảo cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ngăn chặn đám cháy lan sang nhà xung quanh. Tuy nhiên do ngọn lửa lớn nên 4 căn nhà bị ảnh hưởng nặng, nhiều tài sản bị thiệt hại trong đó có rất nhiều xe máy bị thiêu rụi. Rất may không có thương vong về người.

Hiện, Công an Thành phố Phúc Yên đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Huy để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản; tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi khác theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kẻ dùng xăng đốt cháy nhà chủ nợ khai gì?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO