Kẻ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch đối mặt với 50 tội danh giết người

Ngân Anh (theo Sputnik) 04/04/2019 11:36

Ngày 4/4, cảnh sát New Zealand cho biết trong một tuyên bố, kẻ bị buộc tội đứng sau các vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hôm 15/3 sẽ phải đối mặt với 50 cáo buộc giết người và 39 tội danh cố ý giết người khi hắn ta xuất hiện tại Tòa án tối cao ở Christchurch vào ngày 5/4.

Kẻ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch đối mặt với 50 tội danh giết người

Cảnh sát New Zealand làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: Reuters).

Nghi phạm trong vụ tấn công được xác định là Brenton Tarrant, quốc tịch Australia, 28 tuổi, đã bị giam giữ trước đó.

Sau cuộc tấn đẫm máu này, chính phủ New Zealand đã quyết định thay đổi luật súng đạn của đất nước.

Ngay sau thảm kịch, vào ngày 21/3, Thủ tướng Jacinda Ardern của New Zealand đã đưa ra lệnh cấm súng bán tự động và súng trường tấn công kiểu quân đội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kẻ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch đối mặt với 50 tội danh giết người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO