Kẻ trộm cắp đang điều trị Covid-19, bỏ trốn khỏi khu cách ly

Mạnh Thìn 22/08/2021 09:41

Nghi can trong vụ trộm cắp tài sản bị nhiễm Covid-19 đang điều trị tại khu cách ly đã cố tình bỏ trốn ra bên ngoài.

Đối tượng Nguyễn Tấn Phát (ngồi) bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ khi đang bỏ trốn. Ảnh: CTV.
Đối tượng Nguyễn Tấn Phát (ngồi) bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ khi đang bỏ trốn. Ảnh: CTV.

Nguồn tin phóng viên Báo Đại Đoàn Kết cho biết, ngày 21/8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã kịp thời bố trí lực lượng truy tìm được Nguyễn Tấn Phát (22 tuổi, không có nơi ở cố định) sau khi đối tượng này trốn khỏi khu cách ly ở Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai (TP Biên Hòa). Người này sau đó được lực lượng chức năng trở lại khu điều trị.

Nguyễn Tấn Phát là nghi can trong một vụ trộm cắp tài sản tại TP Biên Hòa. Trước đó, trưa 17/8, Nguyễn Tấn Phát đột nhập vào bên trong Công ty ĐT (phường Hóa An, TP Biên Hòa) lấy trộm chiếc xe máy của một nhân viên tại đây thì bị Công an phường Hóa An bắt giữ.

Trong quá trình lập hồ sơ, lực lượng chức năng xét nghiệm và phát hiện Nguyễn Tấn Phát dương tính với SARS-CoV-2 nên đưa vào khu cách ly tại Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai để cách ly điều trị.

Khoảng 7h ngày 20/8, Nguyễn Tấn Phát lợi dụng sơ hở tại khu cách ly bỏ trốn ra ngoài. Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đã nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự bố trí lực lượng truy tìm, bắt giữ đối tượng này.

Sau 2 giờ đồng hồ truy tìm, công an phát hiện đối tượng đang đi bộ ở bãi đất trống gần cầu An Hảo nên tiến hành bắt giữ, đưa trở lại khu điều trị.

Một lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết, đối tượng khai sau khi trốn khỏi khu cách ly đã đi bộ đến khu vực trên thì bị phát hiện và chưa tiếp xúc với ai. Do Nguyễn Tấn Phát đang nhiễm Covid-19 nên Công an tạm thời cho đối tượng đi điều trị bệnh, sau đó sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Tấn Phát (ngồi) bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ khi đang bỏ trốn. Ảnh: CTV.
Hoàng Khánh Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Cùng ngày, Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa đã xác minh được đối tượng cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân về tình hình dịch Covid-19. Vào cuộc xác minh Công an đã tìm được chủ tài khoản Facebook “Gia Minh Khang” là Hoàng Khánh Hải (22 tuổi), thường trú phường Phước Tân, TP Biên Hòa, (hiện tạm trú tại khu phố 5, phường Trảng Dài).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm 12h ngày 21/8, Công an phường Trảng Dài phát hiện tài khoản facebook “Gia Minh Khang” có đăng một bài viết kèm theo hình ảnh với nội dung “Hẻm Tư Bách - Hẻm 97 khu phố 3, phường Trảng Dài có 23 ca nhiễm, mọi người cố gắng phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Bài viết sau đó đã được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang trong dư luận.

Sau khi xác minh được đối tượng, chiều cùng ngày, Công an phường Trảng Dài đã đưa Hoàng Khánh Hải về trụ sở Công an phường lấy lời khai làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Hoàng Khánh Hải thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên tài khoản Facebook của mình. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Hoàng Khánh Hải.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kẻ trộm cắp đang điều trị Covid-19, bỏ trốn khỏi khu cách ly

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO