Kéo dài thời gian công tác của Thứ trưởng Bùi Văn Ga

PV 27/09/2017 11:05

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1448/QĐ-TTg về việc ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được kéo dài thời gian công tác để giảng dạy và nghiên cứu khoa học.


Thứ trưởng Bùi Văn Ga. (Nguồn: VNE).

Theo Quyết định trên, Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý từ ngày 1/12/2017, để giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Đại học Đà Nẵng theo Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.

Ông Bùi Văn Ga sinh ngày 18/11/1957 tại Bình Định. Ông tốt nghiệp tiến sĩ tại École Centrale de Lyon (Pháp) vào năm 1989 và tốt nghiệp tiến sĩ khoa học chuyên ngành Động cơ nhiệt cũng tại École Centrale de Lyon vào năm 1994 (bảo vệ luận án tại Việt Nam). Năm 2002, ông được phong học hàm Giáo sư.

Ông Bùi Văn Ga từng là giảng viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nguyên Trưởng ban quan hệ quốc tế Đại học Đà Nẵng, nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006 - 2010, Ủy viên Hội đồng chính sách Khoa học công nghệ Quốc gia 2009 - 2013.

Từ 2004-2006: Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Từ 2006-29/10/2010: Giám đốc Đại học Đà nẵng.

Ngày 30/6/2010: được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 25/3/2011: được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm là Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước thay GS-TSKH Bành Tiến Long (có hiệu lực vào ngày 1/4/2011)

Ngày 19/5/2015, theo quyết định 650/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Bùi Văn Ga giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kéo dài thời gian công tác của Thứ trưởng Bùi Văn Ga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO