Khách du lịch lũ lượt kéo nhau ra Phú Quốc dịp lễ

Nam Tiến 30/04/2021 10:13

Sáng 30/4, ghi nhận của phóng viên, tại bến tàu Rạch Giá đi Phú Quốc, Nam Du, lượng khách tập trung rất đông, các hãng tàu phải đồng loạt tăng chuyến để phục vụ khách trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Qua theo dõi hầu hết người dân đều đeo khẩu trang phòng dịch, nhưng số lượng người tụ tập quá đông.

Ngay từ rất sớm ngày đầu tiên của lễ 30-4, du khách tay xách, nách mang va ly, bồng bế con tập trung rất đông tại bến tàu Rạch Giá, Kiên Giang để làm thủ tục khai báo y tế, đo thân nhiệt, nhận vé lên tàu đi Phú Quốc.

Tại bến tàu Rạch Giá, lực lượng biên phòng được cử đến để kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách khi lên tàu và yêu cầu tất cả các hành khách thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Cầu cảng số 1 chật ních người buổi sáng sớm.

Chị Phan Thị Hoài Thương, một du khách từ TP Hồ Chí Minh về đây đi Phú Quốc cho biết, chị cùng gia đình lên kế hoạch đi Phú Quốc lâu rồi, nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, cả gia đình đi từ Sài Gòn về Rạch Giá rất sớm để đi Phú Quốc nghỉ lễ phải đặt vé tàu từ nhiều ngày trước mới có vé.

Ngoài đi Phú Quốc, du khách còn đi các đảo Nam Du, Hòn Sơn.

Không chỉ gia đình chị Thương, anh Hoàng du khách đến từ TP Hồ Chí Minh có mặt tại bến tàu Rạch Giá rất sớm để đợi giờ lên tàu đi Nam Du. A Hoàng chia sẻ, “nghe những người bạn nói Nam Du rất đẹp, sẵn dịp lễ này được nghỉ 4 ngày anh đi chơi luôn”.

Theo tìm hiểu của phóng viên từ ngày 28/4, lượng khách đặt vé tàu cao tốc từ Rạch Giá đi Phú Quốc, đi Nam Du rất đông, các hãng tàu phải xin chủ trương từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang tăng chuyến tàu với nhiều khung giờ khác nhau để phục vụ du khách đi Phú Quốc và Nam Du.

Khu sân trước của cầu càng chật ních người lúc sáng sớm.

Đại diện các hãng tàu phà cho biết mặc dù lượng khách tăng, hãng tàu chỉ tăng thêm chuyến chứ không tăng giá vé.

Hiện, vé tàu cao tốc từ Phú Quốc đi Rạch Giá và ngược lại dao động từ 330.000-340.000 đồng; Hà Tiên - Phú Quốc từ 230.000-250.000 đồng; Rạch Giá - Nam Du 230.000 đồng, Rạch Giá - Hòn Sơn 150.000 đồng và Hòn Sơn - Nam Du 80.000 đồng.

Các chuyến xe trả người ở cầu cảng ngày một nhiều.

Đối với phà cao tốc, giá vé từ Rạch Giá - Phú Quốc và ngược lại 280.000 đồng/người; ôtô 5 chỗ 1,3 triệu đồng, 7 chỗ 1.350.000 đồng và 16 chỗ 2 triệu đồng mỗi lượt.

Tình hình diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp, người dân đổ về các điểm du lịch rất đông, ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự của ngành chức năng địa phương rất cần ý thức tự giác phòng chống dịch của người dân, đảm bảo nghĩ lễ vui và an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khách du lịch lũ lượt kéo nhau ra Phú Quốc dịp lễ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO