Khai hội chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh

Hạnh Nguyên 02/02/2017 15:43

Sáng 2/2 (mùng 6 Tết), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Can Lộc tổ chức Lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2017. Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; cùng đông đảo du khách thập phương, tăng ni phật tử gần xa cùng về tham dự.

Ông Đặng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh trống khai hội.

Chùa Hương Tích nằm ở độ cao 650m so với mặt nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích - một trong những ngọn núi đẹp nhất của dãy núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, xếp vào hạng 21 thắng cảnh nổi tiếng nhất của nước Nam xưa.

Chùa được xây dựng từ thế kỷ XIII, trải qua hàng trăm năm, qua nhiều lần tôn tạo, tu bổ, hiện nay chùa Hương Tích đã trở thành một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng khắp vùng, thu hút hàng vạn du khách. Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, du khách khắp nơi đến thắp hương cầu phước và vãn cảnh chùa.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai hội chùa Hương Tích.

Trong lễ khai hội sáng nay, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Bùi Xuân Thập đã khái quát lịch sử hình thành và xây dựng khu di tích chùa Hương Tích.

Ngay sau phần lễ là chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục ca múa nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống trên dải đất Lam Hồng; cùng với đó là các hoạt động thể thao sôi nổi như kéo co, chọi gà…

Kéo co cũng thu hút nhiều đội tham gia.

Lễ hội chùa Hương Tích năm nay diễn ra từ mồng 6 tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc.

Ông Nguyễn Duy Vỵ - Trưởng ban quản lý Khu di tích chùa Hương Tích cho biết: Năm 2016 vừa qua, di dích chùa Hương Tích thu hút trên 15 vạn lượt khách; từ ngày mùng 1 đến sáng mùng 6 tháng Giêng năm nay, chùa đã thu hút hơn 4,5 vạn lượt khách đến dâng hương, vãn cảnh.

Chọi gà – một trò chơi dân gian thu hút đông đảo du khách.

Theo thống kê, đến nay, đã có trên 300 tỷ đồng được đầu tư vào chùa Hương Tích. Trong đó, năm 2017, Tập đoàn An Viên và Tập đoàn Vingroup sẽ khánh thành việc trùng tu, tôn tạo nền Trang Vương với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng; Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng của Ngân hàng Phát triển Châu Á sẽ khởi động đầu tư một số hạng mục tại chùa với nguồn vốn 7 triệu USD...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai hội chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO