Khai hội truyền thống Văn miếu Mao Điền năm 2017

12/03/2017 16:35

Sáng 12/3, UBND huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) tổ chức Lễ khai hội mùa Xuân Văn miếu Mao Điền 2017; khánh thành hệ thống bia Tiến sĩ và Công bố Quyết định của Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận Văn miếu Mao Điền là 1 trong 5 địa chỉ khuyến học lớn nhất Việt Nam.

Nhiều người dân đến xin chữ cầu may.

Về dự có bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; bà Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn miếu Mao Điền kế thừa và tiếp nối của Văn miếu trấn Hải Dương xưa. Di tích được khởi dựng vào thời Lê Sơ (thế kỷ XV) tại xã Vĩnh Lại, huyện Đường An, nay là xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, cùng thời với Văn miếu là trường thi Hương được xây dựng tại xã Mao Điền, tổng Mao Điền, nay thuộc xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng.

Lãnh đạo huyện Cẩm Giàng trao chứng nhận những gia đình dòng họ
trên khắp mọi miền công đức xây dựng bia Tiến sĩ Nho học.

Đến thời Tây Sơn (1788 - 1802) Văn Miếu được di chuyển từ Vĩnh Lại về Mao Điền hợp nhất với trường thi Hương trấn Hải Dương trở thành nơi đào tạo hàng ngàn cử nhân, tiến sỹ nho học đứng vào hàng đầu cả nước.

Thời phong kiến, cấp tỉnh có 644 tiến sĩ Nho học, bằng 22,3% của cả nước, cấp huyện Nam Sách có 125 tiến sĩ, cấp xã Mộ Trạch có 39 tiến sĩ. Như vậy Hải Dương có số tiến sĩ Nho học đứng đầu cả nước ở cấp tỉnh, huyện, xã, xứng đáng được khắc văn bia để lưu danh và phát huy tinh thần hiếu học cho các thế hệ.

Đại diện Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam trao bằng công nhận công nhận
Văn miếu Mao Điền là 1 trong 5 địa chỉ khuyến học lớn nhất Việt Nam.

Trải qua 2 cuộc chiến tranh ác liệt cùng với những biến động xã hội và thời gian Văn miếu xuống cấp nghiêm trọng. Từ năm 1990, nhân dân và chính quyền địa phương cùng ngành văn hóa quyết tâm khôi phục, năm 1992 Văn miếu Mao Điền được Nhà nước xếp hạng di tích cấp Quốc gia.

Năm 2002, được sự quan tâm của Trung ương, UBND tỉnh Hải Dương đã đầu tư tôn tạo di tích với quy mô lớn, nơi tôn vinh tài năng, công đức của Đức Thánh Khổng Tử và các vị Đại khoa tiêu biểu của Việt Nam và người tỉnh Đông qua các thời kỳ như: Nhà giáo Chu Văn An, Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, Nhập nội Hành khiển Phạm Sư Mạnh, Đại Danh y Tuệ Tĩnh, Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi, Thần toán Việt Nam Tiến sĩ Vũ Hữu, Trình Quốc công Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ. Tài đức các danh nhân mãi mãi là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo, đồng thời nhắc nhở chúng ta hãy quan tâm tới sự nghiệp giáo dục đào tạo và bồi dưỡng nhân tài.

Lãnh đạo tỉnh, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bảo hiểm Việt Nam và huyện Cẩm Giàng
cắt băng khánh thành và thăm quan hệ thống bia Tiến sĩ.

Lễ hội năm nay, diễn ra ngày từ 12 đến 15/3 (tức ngày 15 - 18 tháng 2 âm lịch) gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm: Tế Thánh và các vị Đại nho, Lễ khai hội và dâng hương, Lễ chữ dâng Thánh. Phần hội có nhiều hoạt như: Thi đấu cờ tướng lần thứ XX do Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch, UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức; Viết chữ đẹp, Rung chuông vàng tìm hiểu truyền thống lịch sử Văn miếu Mao Điền và các danh nhân thờ tại Văn miếu.

Ngoài ra, còn có các trò chơi dân gian khác như: đập niêu đất, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đánh trống, câu cá trong chai, thả bóng vào chậu, thả vòng cổ trai… Trong các ngày diễn ra lễ hội có các hoạt động triển lãm và giao lưu thư pháp khu vực đồng bằng Bắc Bộ lần thứ nhất, giao lưu Câu lạc bộ (CLB) Thể dục dưỡng sinh Hà Nội với CLB Dưỡng sinh thôn Mậu Tài…

Lãnh đạo tỉnh, huyện Cẩm Giàng kéo vải khánh thành văn bia tiến sĩ Nho học.

Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam cũng công nhận Văn miếu Mao Điền là 1 trong 5 địa chỉ khuyến học lớn nhất Việt Nam.

Hằng năm, lễ hội Văn miếu Mao Điền thường đón từ 2-3 vạn du khách thập phương đến dâng hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai hội truyền thống Văn miếu Mao Điền năm 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO