Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV

Tấn Thành- Chí Đại 18/11/2021 16:11

Sáng 18/11, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc.

Dự khai đại hội có, bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cùng 248 đại biểu chính đại diện cho hơn 446 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV.

Phát biểu khai mạc, bà Đặng Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam cho biết, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đang ra sức thi đua, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam.

“Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện chung của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là tác động của dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu; các cấp hội và hội viên, phụ nữ tỉnh đã phát huy truyền thống, đoàn kết, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động triển khai thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII”, bà Thủy nói.

Bà Bùi Thị Hòa tặng bức tranh gạo cho Hội LHPN tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo tại đại hội, bà Trần Thị Mỹ Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam cho biết, 5 năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII; nhiều chỉ tiêu vượt cao như tham gia đóng góp ý kiến, phản biện xã hội các văn bản dự thảo; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình; đào tạo nghề; giúp hộ gia đình đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch; giúp hộ thoát nghèo;… Hội tập trung nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện… với tổng số tiền vận động hơn 37 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 548 mái ấm tình thương và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ đẩy mạnh huy động nguồn lực, trao phương tiện sinh kế cho 7.321 phụ nữ nghèo khó với tổng trị giá hơn 20,8 tỷ đồng; tín chấp hơn 2.250 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 54 nghìn phụ nữ vay.

Từ đó có 3.568 hộ phụ nữ nghèo được giúp thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 11,13% năm 2016 xuống còn 5,37% vào cuối năm 2020.

Hội đã phát triển gần 35 nghìn hội viên (tăng 5,4%), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 323.094; tỷ lệ tập hợp hội viên trên 70%. Hội rà soát, giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được 3.378 đảng viên...

Với thành tích trên, trong 5 năm liền (2016-2020), Hội LHPN tỉnh được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 5 Cờ đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; được UBND tỉnh tặng 3 Cờ thi đua và 2 Bằng khen.

Ra mắt Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Quảng Nam khóa XIV gồm 39 ủy viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã gợi ý một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu thảo luận như: Tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ; Cần đề ra những giải pháp phù hợp, khả thi để thúc đẩy nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển trong bối cảnh hiện nay;… tăng cường công tác phối hợp Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và với cơ quan Nhà nước trong công tác giám sát, phản biện xã hội các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới..

Dịp này, bà Bùi Thị Hòa đã trao tặng Hội LHPN tỉnh bức tranh gạo với dòng chữ “Đoàn kết - Nhân văn - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 39 ủy viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO