Khai mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX

Vũ Mạnh 22/12/2020 09:09

Sáng 22/12, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; xin ý kiến vào các Tờ trình về nhân sự Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, tổ chức thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, một số dự thảo báo cáo chuyên đề và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX. Ảnh: Quang Vinh.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch và UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo Thường trực tỉnh, thành ủy cùng hơn 1.500 đại biểu của điểm cầu Mặt trận Trung ương tại Thủ đô Hà Nội và 63 điểm cầu của Mặt trận 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ, năm 2020, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp; ở trong nước, thiên tai, dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là dịch Covid-19 và bão lũ gây thiệt hại nặng nề các tỉnh miền Trung, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế nước ta vẫn có được tăng trưởng dương, đó là điều không nhiều quốc gia có được.

An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao. Các hoạt động đối ngoại hiệu quả, góp phần tích cực củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

“Góp chung vào thành công đó, Mặt trận đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ khó khăn, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân, góp phần tích cực để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và trong cả nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong dịp 18/11 vừa qua, Mặt trận rất vui mừng về thành công của các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức trọng thể, nhận được sự quan tâm sâu sắc và sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức ở Trung ương và đông đảo cán bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Đặc biệt bài diễn văn quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thực sự mang lại nguồn cổ vũ, động viên rất lớn, khơi dậy niềm tự hào về MTTQ Việt Nam, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, ý chí quyết tâm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc giữ gìn, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, năm 2020, Mặt trận cũng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, quyết tâm, đổi mới hình thức tổ chức phù hợp với thực tiễn.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn về sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và chân thành cảm ơn Thường trực các tỉnh, thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ hơn, triển khai kịp thời, bài bản, sáng tạo hơn và có được kết quả cụ thể, rõ ràng hơn trong năm 2020.

Năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cả nước vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân các tỉnh bị thiên tai, lũ quét, sạt lở đất.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, Mặt trận các cấp quán triệt sâu sắc để thực hiện các nội dung trong bài diễn văn quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới yêu cầu, Mặt trận các cấp nắm chắc và thực hiện đầy đủ Kết luận 160 ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Kết luận 74 ngày 22/5/2020 về việc thực hiện chủ trương thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020, quy định giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam tại Điều 6 của Luật.

Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 3 sẽ thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; xin ý kiến vào các Tờ trình về nhân sự Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, tổ chức thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số dự thảo báo cáo chuyên đề. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các cụ, các vị, các đồng chí tích cực thảo luận, có nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, thiết thực đối với các báo cáo chuyên đề trình Hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO