Khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV: Kỳ vọng nhiều giải pháp phục hồi kinh tế

Việt Thắng 23/05/2022 06:53

Hôm nay (23/5), tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc. Nhiều cử tri kỳ vọng, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ có nhiều quyết sách, giải pháp quan trọng nhằm khôi phục sự phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Nhiều giải pháp đưa ra được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế sớm phục hồi sau dịch Covid-19.

Thông qua 5 dự án Luật, 3 Nghị quyết

Theo Văn phòng Quốc hội, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Những dự án Luật, Nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Những dự án Luật được Quốc hội xem xét, cho ý kiến gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Về công tác giám sát và xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ thảo luận xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021; xem xét, quyết định việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Quốc hội xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư 5 Dự án: Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu; Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; xem xét việc tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Đồng thời, Quốc hội nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cần có những giải pháp để tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng sang nhiều thị trường mới.

Có nhiều giải pháp quan trọng để phục hồi kinh tế

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) cho rằng, cử tri rất quan tâm đến tình hình kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm 2022 và giải pháp trong những tháng cuối năm ra sao; nhất là vấn đề đầu tư công. Vì vốn giải ngân đầu tư công hiện đang còn chậm, ì ạch. Đa số các bộ, ngành địa phương đều giải ngân thấp. Như vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới vốn giải ngân từ chương trình phục hồi phát triển kinh tế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đã được Quốc hội thông qua. “Tôi cho rằng đây là nội dung quan trọng mà Quốc hội cần bàn để tìm cách tháo gỡ” - ông Hòa cho biết.

Bên cạnh đó, cử tri cũng rất quan tâm đến vấn đề tiết kiệm chống lãng phí. “Cử tri mong muốn lần này Quốc hội thảo luận về vấn đề phòng, chống lãng phí cần phải đưa ra giải pháp để giải quyết rốt ráo, xử lý dứt điểm các tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Theo tôi đây là vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong kỳ họp này” - ông Hòa nói.

Còn ông Đỗ Văn Ân, nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết ông kỳ vọng vào kỳ họp lần này Quốc hội sẽ có nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sau dịch. Đặc biệt là các giải pháp để phát triển kinh tế sau dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Quốc hội cần có những giải pháp để tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng sang nhiều thị trường mới.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp):

Nên đưa ngành thanh tra vào danh sách chất vấn

Cá nhân tôi cho rằng, đã lâu rồi chúng ta chưa chất vấn ngành thanh tra trong khi thanh tra hiện đang chiếm vị trí cực kỳ quan trọng, góp phần trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong các lần trước xin ý kiến để chất vấn đều có ngành thanh tra, nhưng vì đứng thứ 5 nên không đưa vào trong danh sách chất vấn vì mỗi lần chất vấn 4 lĩnh vực. Do đó lần này nên đưa ngành thanh tra vào danh sách chất vấn. Bên cạnh đó còn có nhiều bộ, ngành khác có liên quan như: giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo. Vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chọn chất vấn Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều có những vấn đề rất nóng, người dân rất quan tâm. Do đó lần này đối với những vấn đề người dân đang quan tâm cần được “soi” để giải quyết xử lý rốt ráo, dứt điểm.

Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội:

Các phương án đảm bảo an toàn đã được chuẩn bị tốt nhất

Đối với việc đảm bảo an toàn phòng dịch tại Kỳ họp, hiện nay, dịch bệnh Covid-19 ở nước ta cơ bản đã được kiểm soát tốt, tỷ lệ lây nhiễm, tỷ lệ tử vong đều ở mức thấp, Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung. Để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế chuẩn bị các phương án, trang bị bảo đảm an toàn, tổ chức xét nghiệm cho đại biểu, khách mời, cán bộ, công chức, cơ quan phục vụ, phóng viên báo chí… Văn phòng Quốc hội cũng đã chuẩn bị các phương án dự phòng cho các trường hợp có khả năng xảy ra liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, Văn phòng Quốc hội luôn tạo điều kiện tốt để phóng viên, nhà báo có thể tác nghiệp, phỏng vấn, trao đổi cùng các đại biểu bên lề hành lang nghị trường.

Ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Khóa XIII:

Lắng nghe ý kiến cử tri để quyết nghị

Mỗi kỳ họp của Quốc hội đều có sự đổi mới hơn so với kỳ họp trước. Mỗi kỳ họp, Quốc hội đều có những quyết sách mới. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh, kinh tế, xã hội. Đặc biệt tôi quan tâm đến việc Quốc hội cần quan tâm, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Từ việc lắng nghe cần phải có nghị quyết về những kiến nghị của cử tri nêu ra.

Lần này tại các Nghị quyết của Quốc hội phải có những quyết nghị mang hơi thở nóng bỏng của cuộc sống. Các vị đại biểu Quốc hội cần phát huy trách nhiệm, nói lên tiếng nói của nhân dân.

Ông Nguyễn Quyết Thắng - cử tri phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội:

Siết chặt kỷ cương trong làm luật

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thông qua 5 dự án luật, cho ý kiến lần đầu với 6 dự án luật. Nhưng Quốc hội cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong làm luật. Đây là vấn đề quan trọng để tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa đổi, hay luật ra đời nhưng Nghị định thực hiện luật chưa được ban hành nên luật không đi vào ngay trong cuộc sống. Đến khi luật được áp dụng thực hiện thì đã lạc hậu. Cho nên siết chặt kỷ luật kỷ cương trong làm luật cũng là vì dân, vì nước. Làm sao để người “cầm cân nảy mực” cũng không thể lợi dụng được luật, tránh oan sai, nảy sinh tham nhũng.

H.Vũ(ghi)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV: Kỳ vọng nhiều giải pháp phục hồi kinh tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO