Khẳng định vai trò lịch sử của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Nghĩa Văn 06/06/2023 13:00

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6/6/1973 - 6/6/2023), tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức Hội thảo “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Sáng ngày 6/6, tại tỉnh Quảng Trị diễn ra Hội thảo “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo khoa học cấp Bộ này do tỉnh Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ tổ chức.

Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự Hội thảo có: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, một số Bộ, Ban ngành Trung ương, Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở các Học viện, các trường Đại học; các nhân chứng lịch sử và các vị lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo một số địa phương trong nước…

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu Đề dẫn Hội thảo.
GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu Đề dẫn Hội thảo.

Hội thảo được điều hành bởi Đoàn Chủ trì gồm: GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị; ông Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và GS. TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Được biết, Hội thảo được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6/6/1973 - 6/6/2023). Đây cũng là lần đầu tiên có một Hội thảo riêng về vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được tổ chức ở quy mô cấp Bộ.

Hội thảo nhằm khẳng định tính tất yếu, vai trò, ý nghĩa và những đóng góp to lớn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định tầm quan trọng, tính đúng đắn, những dấu ấn của việc đặt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị; khẳng định những đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị đối với Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; đồng thời, phát huy truyền thống và giá trị di tích trong xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Trị, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày tham luận.

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày tham luận “Thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - sự sáng tạo mang tính chiến lược của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẳng định vai trò lịch sử của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO