Khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo hàng đầu về lĩnh vực báo chí và tuyên truyền

Tiến Đạt 09/09/2022 17:10

Ngày 9/9, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 60 thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (1962 – 2022).

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, với những cống hiến bền bỉ trong 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng và uy tín cao, được vinh dự nhận nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Từng là cựu học viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ông Vũ Văn Tiến gửi lời chúc sức khỏe tới các thầy, cô giáo của Học viện, chúc Học viện luôn phát triển vững mạnh, không ngừng đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ học viên được học tập và trưởng thành tại Học viện, trở thành những con người ưu tú để cống hiến cho xã hội, góp sức xây dựng đất nước ngày càng văn minh, hiện đại.

Cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của UBTƯ MTTQ Việt Nam, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, kỷ niệm 60 thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (1962 – 2022) là dịp để các thế hệ cựu sinh viên, học viên của nhà trường được quay trở lại gặp gỡ các thầy cô, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ dưới mái trường thân yêu.

PGS.TS Phạm Minh Sơn cho biết, trong 60 năm qua, học viện đã đào tạo, bồi dưỡng cho đất nước hơn 70 nghìn cán bộ có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực lý luận chính trị, công tác tư tưởng, báo chí-truyền thông, trong đó có hàng nghìn cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở hệ thống các trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo của các tổ chức chính trị - xã hội và hàng nghìn phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác truyền thông, cán bộ quản lý ở các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông trong cả nước.

“Trong suốt chặng đường 60 năm qua, bằng lao động khoa học nghiêm túc và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên của học viện đã khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, PGS.TS Phạm Minh Sơn khẳng định.

Nhân dịp này, PGS.TS Phạm Minh Sơn đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến UBTƯ MTTQ Việt Nam, mong muốn quan hệ giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ để cùng nhau phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo hàng đầu về lĩnh vực báo chí và tuyên truyền

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO