Khánh Hòa: Bão số 12 làm hàng chục nhà dân tốc mái, nhiều khu vực mất điện

Quang Khánh 10/11/2020 17:51

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT -TKCN tỉnh Khánh Hòa cho biết, bão số12 đã làm 16 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, trong đó có 15 nhà ở 2 xã Ninh Phước và Ninh Vân (Ninh Hòa) và 1 nhà ở xã Suối Cát (Cam Lâm).

Mưa lũ tại Ninh Hòa, Khánh Hòa

Bão cũng đã gây sự cố hệ thống truyền tải điện ở nhiều địa phương. Trong đó huyện Vạn Ninh mất điện trên địa bàn các xã: Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Thọ và Đại Lãnh; huyện Khánh Vĩnh mất điện toàn huyện; thị xã Ninh Hòa mất điện tại 2 xã Ninh Vân, Ninh Phước. Đường điện xuống xã Ninh Vân, qua núi Hòn Hèo cũng bị sự cố. Các địa phương đã sử dụng máy phát điện dự phòng để đảm bảo công tác chỉ đạo và thông tin liên lạc, đồng thời chỉ đạo đơn vị điện lực kiểm tra sự cố để khắc phục.

Tàu SE2 di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc hiện đang tạm dừng tại lý trình 1233+650 (thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh) do đường sắt bị ngập.

Ngoài ra, mưa to, gió lớn cũng đã khiến cho tàu cá số hiệu KH 91739 TS bị chìm tại khu vực tránh trú bão Cửa Bé (Vĩnh Trường, TP Nha Trang); 2 trụ sở cơ quan tại Ninh Hòa bị hư hỏng; 3 nhà màng công nghệ cao, diện tích mỗi nhà 1.700m2 của Trại Thực nghiệm Suối Dầu bị sập. Nhiều diện tích cây trồng, lúa, hoa màu bị ngã đổ, ngập úng. Nhiều cây cối trong khu dân cư, khu đô thị tại các địa phương cũng bị ngã đổ.

Tại Phú Yên, theo thống kê sơ bộ, bão số 12 đã làm một người bị thương (do tai nạn giao thông); 3 nhà bị sập, hư hỏng trên địa bàn thị xã Sông Cầu và 1 nhà bị tốc mái ở huyện Tây Hòa. Tuyến QL29 tại tràn qua đường Km76+160 (thuộc xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh) nước ngập gây ách tắc giao thông.

Mưa lớn và gió giật mạnh làm một số cây xanh bị gãy đổ, một số tuyến đường như Lê Thành Phương, Trần Hưng Đạo.. tại TP Tuy Hòa bị ngập cục bộ.

UBND tỉnh Phú Yên cho biết, ngay sau cơn bão số 12, nhiều vùng ở tỉnh này đang đối mặt với lũ lớn, ngập lụt.

Người dân huyện Tây Hòa, Phú Yên sơ tán khỏi vùng lũ

Hiện nay lũ đang lên rất nhanh tại địa bàn các huyện Đồng Xuân, Tuy An, Tây Hòa gây ngập lụt trên diện rộng. Hiện chính quyền các địa phương cùng các lực lượng chức năng đang hỗ trợ sơ tán, đưa hàng trăm người dân ở các vùng trũng thấp đến khu vực cao để tránh lũ.

Thông tin từ Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định) cho biết, đến 9 giờ sáng 10/11, hoàn lưu bão số 12 đang gây mưa to, gió mạnh khiến 24 xã, phường, thị trấn trong tỉnh, với hơn 63.000 khách hàng bị mất điện, tập trung chủ yếu ở TX An Nhơn và các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn.

Hiện Công ty Điện lực Bình Định đang huy động lực lượng kiểm tra, rà soát từng khu vực bị mất điện để lên phương án khắc phục sự kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh Hòa: Bão số 12 làm hàng chục nhà dân tốc mái, nhiều khu vực mất điện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO