Khánh Hòa: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão

Văn Nhất 05/11/2017 17:15

Ngày 5/11, sau khi bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung nước ta đã gây ra thiệt hại vô cùng lớn. Do đó, ngay sau bão tan các cơ quan chức năng các tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.


Bộ đội giúp lợp lại ngói cho trường học.

Theo số liệu tổng hợp thiệt hại ban đầu do bão số 12 gây ra tình đến sáng ngày 5/11: trên địa tỉnh Khánh Hòa đã có 24 người chết; 691 nhà sập hoàn toàn (thị xã Ninh Hòa chưa có thống kê); 29.382 nhà bị tốc mái; 3.748 ha lúa bị ngập, 1.300 ha mía bị đổ ngả Cam Lâm 4 ha), hoa màu bị hư hại: 119 ha (Vạn Ninh 67 ha, Ninh Hòa 53 ha); 1.456 lồng bè bị chìm (Vạn Ninh 1.242 lồng bè, Nha Trang 214 lồng bè); 112 chiếc tàu thuyền bị chìm, hư hại.

Ngoài ra còn nhiều trụ sở cơ quan nhà nước, trạm y tế, trường học, hội trường bị tốc mái, hư hỏng hạ tầng, trang thiết bị; một số công trình hạ tầng bị hư hỏng. Nhiều cây xanh gãy đổ; Panô, biển quảng cáo, mái hiên của các ngân hàng, nhà hàng, khách sạn và các hộ dân kinh doanh bị hỏng, gãy đổ. Nhiều trụ điện, trụ ăngten bị đổ gãy, đường dây điện bị gió làm đứt gây mất điện hàng loạt trên diện rộng...

Một số hình ảnh lực lượng chức năng và người dân Khánh Hòa nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão:


Người dân tranh thủ trời nắng gia có lại mái tôn.


Người dân tranh thủ lợp lại mái nhà đã bị tốc mái.


Công ty điện lực nỗ lực khắc phục lại hệ thống điện.


Lực lượng chức năng kiểm tra các đại lý vật liệu xây dựng tránh tình trạng lợi dụng tăng giá sau bão.


Người dân tranh thủ tiềm kiếm lại những đồ dùng trong nhà đã bị sập

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh Hòa: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO