Khánh Hòa: Phát động 'Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19'

Xuân Hiếu 09/08/2021 18:02

Ngày 9/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hình thức trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố, lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”.

Quang cảnh lễ phát động đầu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, kêu gọi toàn thể nhân dân tỉnh Khánh Hòa tích cực hưởng ứng và tham gia có hiệu quả Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”; đề cao tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch; mỗi xã, phường, thị trấn, mỗi thôn, tổ dân phố và mỗi gia đình là một pháo đài phòng chống dịch; phát huy vai trò hạt nhân phong trào của các Tổ tự quản tại từng thôn, tổ dân phố.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động áp dụng các biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình trở thành nơi an toàn trong phòng, chống Covid-19, góp phần thực hiện mục tiêu kép “vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” sớm đưa tỉnh Khánh Hòa trở lại trạng thái bình thường trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Kiêm trưởng Ban chỉ đạo phong trào nhấn mạnh “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19” tỉnh cho biết với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị cùng với sự cống hiến, hi sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội… nơi tuyến đầu.

Vì thế, yêu cầu cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Khánh Hòa tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19” với các mục tiêu: Giữ vững và mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp và tiến tới xóa “vùng đỏ”, hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài; phát huy vai trò của các tổ tự quản thôn, tổ dân phố an toàn trong phòng, chống dịch.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực hưởng ứng, ủng hộ vật chất và tinh thần, tạo thêm nguồn lực để cùng Đảng và Nhà nước tập trung phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao.

Hỗ trợ người dân giao - nhận, khử trùng hàng hóa, lương thực, thực phẩm tại chốt kiểm soát. Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hoà có 969 thôn, tổ dân phố/136 xã, phường. Trong đó, có 198 thôn, tổ dân phố được đánh giá ở mức độ nguy cơ rất cao, 110 thôn, tổ dân phố nguy cơ cao, 489 thôn, tổ dân phố nguy cơ và 172 thôn, tổ dân phố bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh Hòa: Phát động 'Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO