Khánh Hòa: Thả hơn 1,42 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023

Xuân Hiếu 30/03/2023 08:59

Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1-4-1959 - 1-4-2023), chiều 29/3, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa) phối hợp với Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tổ chức thả con giống thủy sản ra biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Các đơn vị thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào.

Theo đó, các đại biểu thuộc Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa đã thả hơn 1,42 triệu con giống thủy sản ra biển bao gồm: 670.000 con tôm sú, 26.000 con cá chim, 3.000 con cá hồng mỹ, 4.000 con cá chẽm, 610.000 con ốc hương, 90.000 con ngao hai cùi, 20.000 con tu hài đã được thả tái tạo nguồn lợi tại vùng lõi Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Kinh phí của đợt thả giống lần này chủ yếu được hỗ trợ từ Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật thủy sản 2017 với các sáng kiến từ Trung ương tới địa phương” và nguồn vận động xã hội hóa từ các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản và cộng đồng ngư dân.

Được biết, đây là hoạt động thường niên được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, tổ chức không chỉ nhằm phục hồi và tăng cường nguồn lợi thủy sản ven biển, mà còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay bảo vệ môi trường biển và tái tạo nguồn lợi thủy sản ngày một tốt hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh Hòa: Thả hơn 1,42 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO