Khánh Hòa: Tổ chức Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Xuân Hiếu 02/06/2023 15:00

Chính quyền và các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hoạt động thuận lợi nhất.

Tăng, ni, phật tử cùng người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến dự lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Ngày 2/6, tại Chùa Long Sơn, TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo tăng, ni, phật tử, người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về dự.

Được biết, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra với các nghi thức: Tắm Phật, dâng hương, dâng hoa, Đản sinh, đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đọc diễn văn Phật Đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, phật tử dâng hoa lên Đức Phật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, biểu dương những đóng góp to lớn của đồng bào Phật giáo tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua.

Cụ thể đã trùng tu, xây dựng mới nhiều ngôi chùa khang trang, đáp ứng nhu cầu tu học của bà con phật tử, giáo dục tăng, ni sinh, hoạt động hoằnh pháp, nghi lễ, hướng dẫn nam nữ phật tử được duy trì ổn định ở các tự viện đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của bà con, phật tử.

Cử sư tăng tình nguyện tham gia công tác phật sự tại các chùa thuộc huyện đảo Trường Sa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt phật sự cho bà con tín đồ nơi biên giới, hải đảo; góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Hoạt động xã hội từ thiện được Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa quan tâm; hàng năm hỗ trợ hàng tỷ đồng đã góp phần động viên cho những mảnh đời bất hạnh.

Trong thời gian tới, đề nghị các vị chức sắc, bà con phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc; gìn giữ và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa Phật giáo; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh Hòa: Tổ chức Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO