Khánh Hòa: Triển khai phong trào thi đua năm 2023 và kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh

Xuân Hiếu 09/03/2023 17:27

Trong thời gian tới các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Khánh Hòa cần xây dựng kế hoạch, tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp thực tiễn, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến mọi tầng lớp nhân dân, mọi lực lượng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Ngày 9/3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023, phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Tới dự hội nghị có: Ông Nguyễn Khắc Toàn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước. Việc tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phải nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì cho các tập thể.

Đồng thời, gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các văn bản của Trung ương; thi đua ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, thi đua đổi mới sáng tạo; thi đua lập thành tích xuất sắc kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh Khánh Hòa với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, theo đó trong thời gian tới các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch, tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp thực tiễn, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến mọi tầng lớp nhân dân, mọi lực lượng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Tiểu học Lộc Thọ (TP Nha Trang); trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Tiểu học Cam Lộc 2 (TP Cam Ranh); 2 cá nhân đươc nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 12 tập thể nhận cờ thi đua của Chính phủ; 4 tập thể, 3 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 13 tập thể nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Khánh Hòa; 81 tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh Hòa: Triển khai phong trào thi đua năm 2023 và kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO