Khảo sát các sản phẩm du lịch tại tỉnh Bạc Liêu

Nguyên Du 17/03/2022 10:21

Sáng 17/3, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức cho các đoàn đại biểu của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tham gia khảo sát các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đây là một trong những sự kiện thuộc chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh - 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long và phát động “mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới” diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu năm 2022.

Theo đó, sáng nay, các đại biểu đến tham quan, khảo sát Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Khu du lịch sinh thái Điện gió Hòa Bình I, Chùa Xiêm Cán Bạc Liêu, Khu du lịch Nhà Mát.

Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Trước đó vào tối ngày 16/3, các đại biểu đã tham quan, khảo sát Quảng trường Hùng Vương; xem chương trình nghệ thuật “Bạc Liêu xưa và nay” tại Nhà hát Cao Văn Lầu và viếng khu Quán âm Phật Đài (Mẹ Nam Hải).

Cùng chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề bởi dịch Covid-19, theo dự kiến, ngày mai 18/3 sẽ diễn ra nội dung quan trọng, Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022 về chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL, đánh dấu việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới của TP Hồ Chí Minh và khu vực ĐBSCL nhằm hưởng ứng chủ trương mở cửa lại hoạt động du lịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ ngày 15/3/2022. Đây là dịp 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh sẽ ngồi lại để bàn tính, cụ thể hóa các giải pháp hợp lực phục hồi du lịch.

Các đại biểu đến tham quan, khảo sát nghe giới thiệu về Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Chương trình nhằm thúc đẩy, tạo sự liên kết lan toả, tổng thể trên nhiều lĩnh vực, tạo cơ hội để các địa phương cùng phát triển sản phẩm, tham gia quảng bá, giới thiệu thương hiệu du lịch liên kết vùng thích ứng an toàn với dịch Covid-19 trong điều kiện mới. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế chung cho khu vực.

Đồng thời phát huy vai trò liên kết giữa TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL trong kết nối du lịch, thương mại, văn hoá;… vai trò then chốt của các doanh nghiệp lữ hành và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, các hiệp hội du lịch trong việc xây dựng các sản phẩm, chương trình du lịch liên kết thật sự hấp dẫn, độc đáo, khác biệt của mỗi địa phương và thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, tạo cơ hội hợp tác, liên kết phát triển của các doanh nghiệp. Đồng thời, còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Bạc Liêu và đánh dấu khởi đầu, một bước đệm quan trọng cho sự phục hồi và phát triển du lịch của Bạc Liêu trong tình hình mới.

Điệu múa truyền thống của người Khmer tại chùa Xiêm Cán Bạc Liêu.

Ngoài ra, còn thúc đẩy phát triển du lịch của từng địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch vùng; tạo sự liên kết lan toả, tổng thể trên nhiều lĩnh vực giữa TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL theo hướng bền vững, cùng phát triển.

Bạc Liêu với vai trò “chủ nhà” đang chuẩn bị chu đáo các điều kiện, công việc để sự kiện diễn ra thành công.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khảo sát các sản phẩm du lịch tại tỉnh Bạc Liêu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO