Bộ Công an đồng ý cho thí sinh 29 điểm nhập học

Thủy Anh 18/09/2015 21:51

(ĐĐK) Chiều 18/9, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) cho biết, đã quyết định để em Bùi Kiều Nhi (18 tuổi, trú xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) vào học tại Học viện Chính trị CAND.

Bộ Công an đồng ý cho thí sinh 29 điểm nhập học

Em Bùi Kiều Nhi.

Bùi Kiều Nhi là thí sinh đạt 29 điểm (tính cả 1,5 điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, nhưng không được nhận vào khối trường Công an vì em không khai án tích của bố mình (đã mất) vào hồ sơ.

Bố của Nhi là ông Bùi Vĩnh Tường (SN 1965, đã mất năm 2013), từng bị TAND huyện Tuyên Hoá xử phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội chống người thi hành công vụ, theo bản án số 02 HS-TA ngày 18/5/1992.

Án tích này được lưu trong hệ thống thông tin nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình. Không được vào khối trường Công an, Nhi đã gửi tâm thư cho Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Sau khi họp bàn, xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của Bùi Kiều Nhi, Tổng cục Chính trị CAND đồng ý chiếu cố cho em Nhi và đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Bình.

Ngay trong ngày 18/9, Học viện Chính trị CAND đã có văn bản thông báo trúng tuyển đại học gửi nữ sinh Bùi Kiều Nhi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Công an đồng ý cho thí sinh 29 điểm nhập học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO