Tránh xử lý sai khi sơ cứu bị rắn cắn

Như Ngọc 03/08/2015 10:10

Theo TS-BS Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, Chủ nhiệm Bộ môn Hồi sức cấp cứu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM, hiện nay việc sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến bệnh viện đối với bệnh nhân bị rắn độc cắn có nhiều trường hợp xử trí sai lầm như: chích rạch và hút nọc ở vết cắn; băng ga rô động mạch thật chặt; bôi hóa chất, chườm lạnh hoặc chích điện tại vị trí vết cắn, đổ dầu vào đường hô hấp của bệnh nhân, bôi các loại lá cây lên vết thương…

Những cách xử trí trên chẳng những không giúp ích gì nhiều cho bệnh nhân mà còn làm tăng các nguy cơ khác gây nguy hiểm đến tính mạng cho người bị rắn cắn.

Cũng theo TS-BS Đỗ Quốc Huy, hiện nay tại Việt Nam có khoảng 135 loài rắn, trong đó 25% là rắn độc. Một điều cần nên biết là không nên cầm rắn, kể cả rắn sống hay rắn chết, vì ngay cả khi đầu rắn bị chặt rồi vẫn có thể cắn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tránh xử lý sai khi sơ cứu bị rắn cắn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO