Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐBSCL

Gianh Lam 08/11/2017 18:53

Ngày 8/11 tại Cần Thơ, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển công nghệ (Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ KH&CN) phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học “Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Nguyễn Hữu Huy Hào (sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ) chia sẻ về dự án đất sạch hữu cơ của mình.

Đây là hội thảo nằm trong chuỗi hội thảo liên kết vùng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ KH&CN) tổ chức tại các vùng kinh tế trên cả nước, nhằm lan tỏa hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong vùng, quốc gia và quốc tế, góp phần thực hiện nội dung của Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844) đã được Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại hội thảo, anh Huỳnh Thái Nguyên – Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ cho biết: Cụm từ “Start up” – “Khởi nghiệp” được nhắc nhiều trong cộng đồng xã hội, đặc biệt là thanh niên, nhu cầu làm kinh tế, khởi sự doanh nghiệp trong thanh niên gia tăng mạnh mẽ, khát khao lập thân lập nghiệp bằng sức lực, trí tuệ thôi thúc nhiều thanh niên hành động và khởi nghiệp.

Tuy nhiên, trong hành trình khởi nghiệp đầy thách thức, còn nhiều bạn chưa thành công vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó thiếu sự hỗ trợ là nguyên nhân quan trọng.

Hội thảo nhận được nhiều tham luận và chia sẻ về những kinh nghiệm và thực tiễn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, phương pháp tiếp cận…

Cùng với đó là những chia sẻ kinh nghiệm thực tế sản xuất kinh doanh của đại diện doanh nghiệp và đặc biệt là của các bạn trẻ là chủ dự án khởi nghiệp như: dự án Tranh gạo Tấn Bửu (gia công các sản phẩm làm từ gạo như tranh nghệ thuật, túi xách, bóp da và phụ kiện thời trang); dự án Đất sạch hữu cơ (tận dụng chất thải từ các nhà máy chế biến thủy sản để sản xuất ra bùn vi sinh phục vụ trồng rau sạch, hoa kiểng)…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐBSCL

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO