Khoảnh khắc lịch sử từ cuộc duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng năm 1945

Hà Anh (tổng hợp) 25/06/2020 11:47

Cuộc duyệt binh năm 1945 là cuộc diễu hành dài nhất và lớn nhất từng được tổ chức trên Quảng trường Đỏ, với 40.000 binh sĩ Hồng quân và 1.850 phần cứng quân sự tham gia.

Quang cảnh Quảng trường Đỏ khi diễn ra cuộc diễu hành đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng, ngày 24/6/1945.

Hằng năm, cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức vào ngày 9/5 tại Nga và một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Tuy nhiên, năm nay, chính quyền Liên bang Nga đã quyết định chuyển sự kiện này sang ngày 24/6 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến nghiêm trọng.

Điều đặc biệt, ngày 24/6 không phải là một ngày ngẫu nhiên bởi cách đây đúng 75 năm về trước, một cuộc duyệt binh lịch sử đã được tổ chức trên Quảng trường Đỏ để vinh danh chiến thắng của Liên Xô trước phátxít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Cuộc duyệt binh năm 1945 là cuộc diễu hành dài nhất và lớn nhất từng được tổ chức trên Quảng trường Đỏ, với 40.000 binh sĩ Hồng quân và 1.850 phần cứng quân sự tham gia.

Cuộc diễu hành đầu tiên đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trước Đức quốc xã được chỉ huy bởi Nguyên soái Liên Xô K.K. Rokossovsky và được tổ chức bởi Thống chế Liên Xô G.K. Zhukov.
Lăng Lenin trong cuộc diễu hành chiến thắng đầu tiên.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô/CPSU Joseph Stalin tham dự cuộc diễu hành Chiến thắng đầu tiên trên Quảng trường Đỏ.
Xe tăng pháo tự hành ISU-152 băng qua Quảng trường Đỏ trong cuộc diễu hành Chiến thắng đầu tiên ở Moscow.
Chỉ huy Trung đoàn kết hợp Mặt trận thứ 4 của Ukraine (giữa), Thiếu tướng Leonid Ilyich Brezhnev, bên trái là Chỉ huy của Quân đoàn súng trường 101 thuộc Quân đoàn 38, Trung tướng Andrei Leontyevich Bondarev.
Những người lính diễu hành qua Quảng trường Đỏ.
Nguyên soái Liên Xô, Đại tướng Georgy Zhukov (giữa) tại Cuộc diễu hành Chiến thắng đầu tiên.
Những người lính cưỡi mô tô qua Quảng trường Đỏ.
Xe tăng IS-2 trong cuộc diễu hành Chiến thắng đầu tiên trên Quảng trường Đỏ.
13 Lính xe tăng Liên Xô trong cuộc diễu hành Chiến thắng đầu tiên trên Quảng trường Đỏ.
Bệ phóng tên lửa Katyusha trong cuộc diễu hành Chiến thắng đầu tiên ở Moscow.
Khách nước ngoài có mặt trên Quảng trường Đỏ trong cuộc diễu hành Chiến thắng đầu tiên.
Đội hình diễu hành của quân nhân Liên Xô.
Hải quân Liên Xô.
Kỵ binh Liên Xô.
20 Những người lính Liên Xô ném các biểu ngữ của Đức Quốc xã vào căn cứ của Lăng Lenin trong cuộc diễu hành Chiến thắng đầu tiên trên Quảng trường Đỏ.
Quân nhân Liên Xô và gia đình có mặt trên Quảng trường Đỏ, năm 1945.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khoảnh khắc lịch sử từ cuộc duyệt binh đầu tiên mừng Ngày Chiến thắng năm 1945

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO