Khởi công xây dựng cây cầu nối hai bờ Nậm Rốm

S.T 14/03/2023 08:23

Sáng 13/3, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) tổ chức khởi công xây dựng cầu Thanh Bình. Đây là cây cầu nối hai bờ sông Nậm Rốm - dòng sông lịch sử, văn hóa nằm giữa trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Mô hình cầu Thanh Bình bắc qua sông Nậm Rốm sau khi hoàn thành.

Cầu Thanh Bình được xây dựng tại vị trí cầu Thanh Bình cũ, xây dựng từ năm 1994 với chiều dài 96m, rộng 11m, chiều rộng xe chạy 7m. Cầu cũ có bề rộng hẹp, tải trọng thiết kế thấp, không phù hợp với quy mô đường 2 đầu cầu và tải trọng xe qua cầu, nhu cầu giao thông hiện tại và tương lai, dẫn đến tắc nghẽn giao thông. Theo kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, cầu có tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, đặc biệt cầu dầm đã xuất hiện nhiều vết nứt, các trụ cầu T2, T3 bị xói. Cầu không đảm bảo an toàn nếu tiếp tục khai thác sử dụng.

Cầu Thanh Bình mới được xây dựng có quy mô dài 93m, chiều rộng 4 làn cho xe chạy 20m và chiều rộng cho người đi bộ là 10m, dải phân cách giữa 2m, kết cấu dầm Super-T dự ứng lực, mặt cầu bê tông nhựa dày 7cm, bố trí tạo hình kiến trúc trên cầu thành 3 vòm, chiều dài mỗi vòm 30m.

Kết cấu mố cầu chữ U bê tông cốt thép, trụ cầu hộp thân hẹp, mỗi trụ gồm 3 cột chữ V, móng cọc khoan nhồi, chiếu sáng dùng đèn hắt ánh sáng lập trình chuyển màu theo ý muốn, tuyến nối đi bộ ven sông Nậm Rốm được bố trí thông suốt qua gầm cầu đồng bộ với tuyến kè sông về quy mô và giải pháp kết cấu. Tổng mức đầu tư của Dự án cầu Thanh Bình là 100 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là hơn 86 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ, việc đầu tư xây dựng cầu Thanh Bình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân trong vùng, đảm bảo an toàn giao thông và từng bước hiện đại hóa giao thông đô thị, tạo cảnh quan thành phố văn minh, hiện đại. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Điện Biên Phủ nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung. Đây là một trong những công trình đang được triển khai để tạo điểm nhấn về kiến trúc trong đề án chỉnh trang đô thị trước kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Do đó, thành phố và chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát, các phòng ban chuyên môn sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật được phê duyệt, hoàn thành và đưa công trình vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi công xây dựng cây cầu nối hai bờ Nậm Rốm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO