Khơi dậy các giá trị, lợi thế đưa những vùng đất giàu tiềm năng phát triển

M.Loan 17/11/2021 09:34

Ngày 16/11, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây và Huyện ủy Ba Vì về kết quả công tác từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2021 và thời gian tới.

Cùng tham gia buổi làm việc có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn; lãnh đạo một số sở, ngành thành phố.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Thị uỷ Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết, năm 2021, Thị uỷ và cả hệ thống chính trị thị xã đã đoàn kết, thống nhất và quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ để vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. 23/24 chỉ tiêu kinh tế -xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bí thư Thị uỷ Sơn Tây Trần Anh Tuấn cũng nêu kiến nghị thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu để có căn cứ và động lực đầu tư phát triển cho Thị xã; nghiên cứu tái thành lập thành phố Sơn Tây trực thuộc thành phố Hà Nội trên cơ sở quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc và quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây.

Ngoài ra, quan tâm xem xét đầu tự hệ thống hạ tầng khung của thị xã, đặc biệt là các tuyến đường kết nối với các tỉnh, huyện lân cận. Đầu tư, tu bổ cụm di tích, lịch sử để phát triển văn hóa, du lịch của thị xã và khu vực lân cận, đặc biệt là khu di tích làng cổ ở Đường Lâm, Đền Và, Thành Cổ Sơn Tây, đền Phùng Hưng, lăng Ngô Quyền...

Thị xã cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ Seraphin tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực của thị xã Sơn Tây, nhất là công tác xây dựng Đảng; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội; công tác triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị...

Theo Bí thư Thành ủy, Sơn Tây là vùng đất cổ, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Do vậy, ngay từ bây giờ, thị xã cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, trong đó, đặc biệt lưu ý chức năng của khu vực Sơn Tây vẫn là văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng, làng cổ... mà cốt lõi vẫn là các giá trị lịch sử, sinh thái, tâm linh, để trên cơ sở đó, phát triển mạnh hơn về du lịch, dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại cuộc làm việc tại Ba Vì.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị thành phố cần nghiên cứu kỹ để định hướng, hỗ trợ thị xã Sơn Tây phát triển tốt hơn giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thị xã. “Phải khơi lại, phát huy và nhân rộng các giá trị văn hóa xứ Đoài, để trở thành động lực cho phát triển”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy đề nghị thị xã Sơn Tây tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thị xã cần đột phá vào cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt là trong công tác cán bộ, trong thực thi công vụ.

Sáng cùng ngày, phát biểu kết luận buổi làm việc với Huyện ủy Ba Vì, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, yêu cầu thành phố cần phải ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội để huyện Ba Vì phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Tuy vậy, Bí thư Thành ủy đánh giá, trong những năm qua, sự cố gắng của huyện cùng với hỗ trợ của thành phố chưa đến nơi, nên huyện chưa bật lên được. “Đây là điểm cần phải rút kinh nghiệm để huyện phải cố gắng, thành phố cũng phải cố gắng giúp huyện phát triển bật lên”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Cơ bản thống nhất với những đánh giá về hạn chế, tồn tại và phương hướng phát triển của huyện trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị huyện Ba Vì cần tiếp tục quan tâm, đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó, cần tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Huyện cần tăng cường xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận, nắm tình hình nhân dân; chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp theo Chỉ thị 15 và Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là các vụ việc liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong Vườn quốc gia Ba Vì.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thành phố cần tập trung cao độ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cho Ba Vì, nhất là đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, các di tích lịch sử, văn hóa... để tạo sức bật cho huyện phát triển. Muốn vậy, ngay từ đầu huyện phải quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch thật chặt chẽ…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khơi dậy các giá trị, lợi thế đưa những vùng đất giàu tiềm năng phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO