Khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước

Vũ Mạnh 08/11/2020 22:04

Trò chuyện với bà con tổ dân phố số 6, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi người dân, mỗi khu dân cư phát huy tinh thần tự lực tự cường, sức sáng tạo để khơi dậy khát vọng xây dựng và phát triển quê hương, đất nước giàu mạnh, hùng cường.

Tối 8/11, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ dân phố số 6 phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) trang trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến dự Ngày hội có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đông đảo cán bộ, nhân dân phường Quán Thánh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội.

Tại Ngày hội, trong không khí ấm áp thắm tình đoàn kết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự và nhân dân phường Quán Thánh đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm MTTQ Việt Nam và cùng nhìn lại kết quả 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các đại biểu và nhân dân tổ dân phố số 6 thực hiện nghi lễ chào cờ.

Bà Phạm Thị Hồng Sim, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 6 cho biết, khu dân cư nằm trong khu vực A1 quận Ba Đình, giáp Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi thường diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, là địa bàn nhạy cảm về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bởi vậy, công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được cấp ủy, Ban Công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể quan tâm và là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa bàn dân cư.

Với vai trò là hạt nhân đoàn kết, năm qua, Ban Công tác Mặt trận cùng với các đoàn thể tổ dân phố số 6 đã gắn kết từng thành viên trong khu dân cư chung sức xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hình ảnh người Hà Nội “thanh lịch, văn minh”, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, có ý thức ứng xử văn hóa khi giao tiếp nơi công cộng, phát huy văn hóa trong thương mại và thực hiện tốt bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hàng năm, 100% các hộ gia đình trên địa bàn đều đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa và cuối hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt rất cao từ 97 - 100%.

Trong 5 năm gần đây, khu dân cư đều liên tục đạt tổ dân phố văn hóa và văn hóa xuất sắc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trò chuyện với bà con tổ dân phố số 6.

Trò chuyện với bà con tổ dân phố số 6, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay diễn ra khi nhân dân cả nước đang hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đặc biệt trong bối cảnh đất nước vừa phải phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa khắc phục hậu quả của bão lũ, ngày hội chính là dịp để mỗi khu dân cư tiếp tục thắp lên những ngọn lửa đoàn kết, cùng sẻ chia khó khăn với đất nước, với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, bão lũ.

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi người dân, mỗi khu dân cư phát huy tinh thần tự lực tự cường, sức sáng tạo để khơi dậy khát vọng xây dựng và phát triển quê hương, đất nước giàu mạnh, hùng cường.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình tiêu biểu tổ dân phố số 6.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đất nước đã vượt qua những khó khăn, thách thức như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: "Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay".

Chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết tâm vượt khó trong xây dựng, phát triển thành phố.

Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình tiêu biểu.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong những thành tựu chung của thành phố, có sự đóng góp của nhân dân phường Quán Thánh, tổ dân phố 6 khi luôn đoàn kết thống nhất trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ của địa bàn dân cư.

Đến nay, địa bàn khu dân cư không còn hộ nghèo, không có các tệ nạn xã hội, nhân dân sống đoàn kết tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Việc thực hiện nếp sống văn minh được thực hiện nền nếp; công tác chăm lo các chế độ chính sách cho người nghèo, hộ khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán được thực hiện thường xuyên…

Để tinh thần đại đoàn kết tiếp tục lan tỏa và là sức mạnh thắp sáng ngọn lửa nghĩa tình trong khu dân cư, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị bà con nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình và thành phố Hà Nội tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu, gắn bó lẫn nhau, chung tay xây dựng địa bàn phường ổn định về an ninh trật tự, không có tệ nạn xã hội, luôn gìn giữ được những nét đẹp, nét thanh lịch, văn minh của người Tràng An.

Trên cơ sở đó, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng quà cho các cụ cao tuổi trong tổ dân phố số 6.
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho các cụ cao tuổi trong tổ dân phố số 6.
Các đại biểu và nhân dân trong tổ dân phố số 6 cùng hát vang bài ca kết đoàn.

Tại Ngày hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng 15 suất quà cho các hộ gia đình có thành tích tiêu biểu; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình trao 10 suất quà của UBTƯ MTTQ Việt Nam tới các cụ cao tuổi gương sáng, tích cực vận động gia đình tham gia thực hiện tốt các phong trào của cộng đồng dân cư năm 2020.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng quà cho tổ dân phố số 6, phường Quán Thánh, thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO